Tái hẹp động mạch vành sau đặt stent phải làm sao?
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Tôi đã đặt stent điều trị bệnh mạch vành, nhưng vài năm trở lại đây lại bị tức ngực, khó thở, hụt hơi, đặc biệt là khi gắng sức. Liệu có phải tôi bị tái hẹp động mạch vành không? Tôi phải làm sao thưa chuyên gia? (V.A.K., Hải Dương)
Bác sĩ Lê Đức Việt, khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Xanh Pôn trả lời:
Chào bạn!
Trong trường hợp bạn đã đặt stent nhiều năm, nhưng giờ lại bị khó thở, hụt hơi khi gắng sức, có khả năng cao stent mạch vành đã bị tái hẹp, hoặc có thể xuất hiện một đoạn mạch vành mới bị hẹp, tiến triển nặng hơn trước. Đây là nguyên nhân khiến bạn thấy tức ngực, khó thở khi gắng sức, tập thể dục quá mức.
Trước mắt, bạn nên đi khám lại tại chuyên khoa tim mạch của các bệnh viện lớn. Các bác sĩ có thể yêu cầu bạn chụp CT, chụp lại hệ thống động mạch vành để xác định stent còn tốt hay không, bạn có bị hẹp đoạn mạch nào khác hay không.
Nếu phát hiện bị tái hẹp động mạch vành, bạn có thể cần được can thiệp nong mạch, đặt stent lần nữa để tái thông lòng động mạch, giúp máu lưu thông ổn định trở lại. Bên cạnh đó, để hỗ trợ điều trị bệnh mạch vành, giảm nguy cơ tái hẹp mạch, bạn có thể tham khảo dùng thêm sản phẩm có thành phần chính là chiết xuất thông Dahurian, được ứng dụng công nghệ lượng tử tiên tiến. sản phẩm sẽ hỗ trợ giảm tình trạng xơ vữa, tăng lưu thông máu tới tim, phục hồi tổn thương cơ tim do bệnh mạch vành hiệu quả hơn.
Bình luận của bạn