Bình Dương ghi nhận ca mắc Omicron, TP.HCM lần đầu dưới 200 ca COVID-19

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 24/1

F0 tại Quảng Ninh tăng kỷ lục, Hải Phòng hủy bắn pháo hoa dịp Tết

27 nhà sản xuất thuốc generic ký thỏa thuận với Medicines Patent Pool (MPP)

Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, quy định mới với hành khách bay nội địa

Hà Nội tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Theo công bố của Bộ Y tế, ngày 23/1, TP.HCM có 138 ca mắc COVID-19. Đây là số lượng thấp kỷ lục ghi nhận trong vòng hơn 200 ngày qua (từ ngày 23/6/2021). Nhiều ngày qua, số ca nhiễm ở thành phố này liên tiếp giảm sâu, từ 263 ca ngày 19/1, 245 ca ngày 20/1, 227 ca ngày 21/1 và 214 ca ngày 22/1. Hiện tại, các chỉ số dịch tễ bao gồm tỷ lệ F0/100.000 dân/tuần, ca nhập viện, tử vong đã được kéo giảm kỷ lục so với giai đoạn từ tháng 7 đến cuối tháng 9.

Chiều 23/1, Sở Y tế Bình Dương thông tin về ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên là người nhập cảnh. Người này là nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Như vậy với ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron mới nhất này, đến nay Việt Nam đã ghi nhận 136 ca tại 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội (14), Quảng Nam (27), TP.HCM (68), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2), Đà Nẵng (8), Khánh Hòa (11), Long An (1), Quảng Ninh (2), Bình Dương (1).

Tỉnh Hà Nam vừa ghi nhận bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tử vong trong số 4.546 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bệnh nhân 92 tuổi (ở xã Phù Vân, TP. Phủ Lý), được phát hiện mắc COVID-19 ngày 10/1, vào Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị từ ngày 11/1.

Lào Cai yêu cầu người từ vùng đỏ, vùng cam đến/về địa phương và đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày; Người từ vùng đỏ, vùng cam về và chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm nhanh 2 lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7).

Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, Hòa Bình vừa điều trị thành công ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 103 tuổi. Khi nhập viện, bệnh nhận có tình trạng mệt đau nhức mỏi toàn thân, ho, đau rát họng và xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân, các bác sỹ, điều dưỡng đã rất lo lắng vì đây là bệnh nhân cao tuổi. Sau 13 ngày điều trị bệnh nhân đã ổn định, da niêm mạc hồng, không nôn, không sốt, không khó thở, nhịp tim đều rõ, phổi thông khí tốt, bụng mềm không chướng, đại tiểu tiện bình thường đủ tiêu chuẩn xuất viện hôm 17/1. Đây là trường hợp đặc biệt, hơn 100 tuổi lần đầu tiên Trung tâm điều trị thành công.

Người dân từ vùng dịch chưa tiêm đủ vaccine khi về Hà Tĩnh ăn Tết không cần phải cách ly như quy định trước đó mà chỉ cần tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Đối với các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở... thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại, đồng thời thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm theo quy định.

 
Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội