HAGL và Thép Xanh Nam Định: Hai mảng màu đối lập
HAGL tiếp tục gây bất ngờ, Thép Xanh Nam Định đã biết thắng
Vòng 10 V.League 2024/25: SLNA ghi điểm trong lòng người hâm mộ
Công nghệ VAR và chuyện muôn thủa của trọng tài
Các đội bóng Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội đều đang dẫn đầu V.League và cũng đang thi đấu tốt ở các cup khu vực và châu lục nói trên. Các đội có thực lực đang tìm cách đi sâu vào giải đấu châu lục, được xem là câu chuyện hiếm của bóng đá Việt và thậm chí cả khu vực, bởi lâu nay sân chơi tốn kém và xa vời này chưa bao giờ là mục tiêu được xem trọng của cả những đội bóng nhà giàu ở V.League. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, hai CLB nói trên đều đang thực sự nghiêm túc với mong muốn làm nên dấu ấn mới của bóng đá Việt ở các đấu trường quốc tế.
Thép Xanh Nam Định vừa khép lại chuỗi trận dài không thắng ở tất cả các mặt trận (bị loại khỏi Cup quốc gia ngay trên sân nhà, thua Bangkok Utd ở sân chơi châu lục nói trên, thua Viettel ở V.League cũng ngay trên sân nhà, chưa kể 2 trận hòa trước Đông Á Thanh Hóa và Bình Định ở V.League) bằng trận thắng 2-1 trước đối thủ Hà Nội FC ở vòng đấu sớm 13. Thiếu Xuân Son là một thiệt thòi đáng kể nhưng xem ra Hendrio đang thể hiện tốt nhiệm vụ được giao và sẽ là động lực để đội bóng này băng băng về đích?
Ở sân chơi AFC Champions League Two, Thép Xanh Nam Định từng đưa ra sân 7-8 ngoại binh trong đội hình (giải đấu không quy định nội hay ngoại binh như V.League) nên có đủ sức để đối chọi với các đội bóng hùng mạnh khu vực và châu lục. Ở đây, sẽ thấy chỉ một vài cầu thủ nội được ra sân như Nguyên Mạnh, Văn Vỹ hay Hồng Duy (số còn lại để phục vụ V.League) và trên thực tế chỉ còn cái tên Thép Xanh Nam Định là “thuần Việt”, là thương hiệu bóng đá Việt, còn lại là các cầu thủ ngoại tứ phương được mua sắm, được tuyển chọn để khoác áo đội bóng Thành Nam và tìm cách vươn ra khu vực. Đến đây mọi người dễ hình dung câu chuyện của Giải Ngoại hạng Anh khi các đội bóng Anh nhưng rất ít có cầu thủ người Anh khoác áo mà chủ yếu là quân “Liên hợp quốc”. Nói cho cùng, bóng đá chuyên nghiệp sẽ là con đường không thể khác và Thép Xanh Nam Định với một dàn cầu thủ Brazil ở giải câu lạc bộ châu lục cũng đang đi đúng con đường nhiều đội bóng lớn từng đi.
Xin nói ngay điều đó đáng mừng hơn là đáng lo, bởi nếu làm được điều gì có thể ở giải châu lục thì thành công không chỉ dành cho Thép Xanh Nam Định mà cả bóng đá Việt Nam, điều chúng ta còn khiêm tốn lâu nay. Còn nếu chưa thể thành công thì cũng không có gì phải hối tiếc. Nhưng chắc chắn phải có người mở hướng, có người dám đi khi biết ngày một ngày hai chưa gặt hái thành công. Hy vọng Thép Xanh Nam Định “giải” trọn vẹn những bài toán khó đặt ra, trước hết là thi đấu tốt tại V.League, sau đó là tiến sâu vào giải đấu châu lục như kỳ vọng.
Thời điểm Đội tuyển Việt Nam vừa giành ngôi vua ASEAN Cup 2024 chắc chắn là sự cộng hưởng lớn lao, tiếp sức cần thiết cho mỗi bước đi lên, vươn lên của mỗi câu lạc bộ hàng đầu V.League ở sân chơi quốc tế. Nên nhớ, đội bóng hàng đầu lâu nay là Hà Nội FC với nguồn lực mạnh, giàu tham vọng nhưng vẫn đang phải chật vật với từng vòng đấu V.League mà kết quả không tốt mới nhất (thua Đồng Tháp ở Cup quốc gia, thua Hoàng Anh Gia Lai, thua Thép Xanh Nam Định ở V.League…) đã khiến họ “lập kỷ lục” về thay tướng mà không đổi vận. Xem chừng “rất nhiều tiền” cũng không mua được thành công khi “chu kỳ đỏng đảnh” của đội bóng quy tụ nhiều ngôi sao vẫn chỉ là sự kết nối rời rạc và lộn xộn chưa thấy ngày kết thúc!
Trong khi đó, đội bóng phố núi Hoàng Anh Gia Lai với cả loạt ngôi sao trẻ tài năng dũng cảm làm lại mình với lối chơi máu lửa, không ngại va chạm (hoàn toàn trái ngược với lối chơi đẹp mắt được hình thành từ ngày đầu) nhưng xem ra mọi việc vẫn không sáng sủa là mấy. Có thể tạm thời thứ hạng ở V.League tốt hơn nhưng các chàng trai phố núi lại nhận nhiều thẻ phạt hơn, đội bóng cũng đá xong vòng nào lại nhận thêm án phạt lần đó. Để rồi, lực lượng sẽ bị sứt mẻ, thiếu vắng trụ cột ở các trận then chốt. Không thay đổi thì chỉ “dành cả thanh xuân để trụ hạng” nhưng thực tế vì thay đổi, làm lại để rồi không còn thấy bản sắc quen thuộc của đội bóng đang đi về đâu?
Câu chuyện của các đội bóng hàng đầu V.League vừa kể trên, nói cho cùng là sự vận động không ngừng cần thiết của một nền bóng đá, càng vận động càng bộc lộ những điểm mạnh và chưa mạnh, thậm chí điểm yếu cốt tử. Thép Xanh Nam Định đang trải qua cái khó riêng của một đội bóng giàu có bậc nhất V.League khi phải dành sức cho 2 mặt trận trong nước và quốc tế. Hà Nội FC đầy ắp ngôi sao cần sự ổn định ở băng ghế chỉ đạo và khi giải quyết được vấn đề cốt tử này, sức mạnh của đội bóng Thủ đô sẽ không thể cản nổi! “Nhà giàu cũng khóc” là chuyện không của riêng ai và không phải cứ giàu mạnh là dễ dàng giải quyết mọi vấn đề nan giải của…trái bóng tròn.
Bình luận của bạn