Liên tục ghi nhận các ca dương tính nhập cảnh vào Việt Nam

Tính đến 18h ngày 13/4, cả nước có thêm 7 ca COVID-19 là người nhập cảnh

Đại dịch COVID-19 đang lây lan theo cấp số nhân

Ghi nhận thêm 2 ca COVID-19 nhập cảnh, gần 59.300 người được tiêm vaccine

Nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập nhiều tỉnh, thành

Phân bổ vaccine COVID-19 đợt 2: Hà Nội và TP.HCM được chia nhiều nhất nước

Bản tin của Bộ Y tế chiều 13/4 cho biết, trong ngày có 07 ca mắc mới (BN2708-2714) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bến Tre (1), Kiên Giang (1) và Đà Nẵng (5).

BN2708 ghi nhận tại Bến Tre từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 ngày 29/3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

BN2699 ghi nhận tại Kiên Giang từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên ngày 11/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm ngày 12/4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng ghi nhận 5 ca COVID-19 (BN2710-2714) là công dân Việt Nam nhập cảnh từ Nhật Bản trong tháng 4, trên các chuyến bay VJ8859, VJ3613, VN5319 và VN5313. Kết quả xét nghiệm ngày 12/4 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Như vậy, tính đến 18h ngày 13/4, Việt Nam hiện có 2.714 bệnh nhân COVID-19. Từ đầu tháng 4 tới nay, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng nhưng liên tục có thêm các ca nhập cảnh. Trong đó, người nhập cảnh từ Campuchia về nhiều, đều được phát hiện và cách ly ngay.

Khuyến cáo được ông Phu đưa ra trong bối cảnh COVID-19 tại Campuchia đang diễn biến phức tạp. Theo Bộ Y tế Campuchia, quốc gia này ghi nhận 4.696 ca dương tính với COVID-19, đến nay có 33 trường hợp tử vong.

Chia sẻ với VnExpress, Chuyên gia dịch tễ Trần Đắc Phu đánh giá, dịch COVID-19 có nguy cơ cao bùng phát trở lại nếu không kiểm soát chặt đường biên giới dài với Campuchia, bởi người dân hai nước đi lại, giao thương nhiều. "Đường biên giới giữa hai nước trên đất liền rất dài, ngoài ra còn có đường hàng không và đường biển. Đặc biệt, đường biển rất khó kiểm soát", ông Phu nhấn mạnh.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.234, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 519

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.409

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.306

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn