Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và khen tặng ĐT nữ Việt Nam

Niềm vui của ĐT nữ Việt Nam sau khi bảo vệ thành công HCV SEA Games - Ảnh: VFF

Nữ đã xong giờ đến nam, U23 Việt Nam có làm được như đàn chị?

ĐT nữ Việt Nam về nước trong sự chào đón nồng nhiệt

Cảm hứng từ SEA Games 31

Hạ gục đối thủ mạnh là ĐT nữ Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam đã thiết lập kỷ lục 7 lần đăng quang SEA Games và cũng là đội bóng nữ đầu tiên 2 lần giành hat-trick vàng (giành huy chương vàng 3 kỳ liên tiếp) ở sân chơi này. Với chiến tích ấn tượng ấy, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã được nhận mưa tiền thưởng và lời khen ngợi.

Ngay sau khi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31 kết thúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời khen ngợi đến thầy trò HLV Mai Đức Chung. Chủ tịch nước đánh giá cao các cầu thủ đã thi đấu, cống hiến hết mình, đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể, là điểm tựa để Đội trường Huỳnh Như ghi "bàn thắng vàng" ở phút thứ 59 của trận đấu, giúp, giúp Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam bảo vệ thành công lần thứ 3 liên tiếp ngôi vị đội bóng đá nữ số 1 của Đông Nam Á.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn người hâm mộ bóng đá nữ đã nhiệt thành cổ vũ, đưa tình yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc hòa quyện làm một bằng biển cờ đỏ sao vàng trên sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, tạo nên sức mạnh tinh thần "tiếp lửa" cho các "nữ chiến binh áo đỏ" trải qua từng trận đấu, nhất là tại trận chung kết mang vinh quang về cho Tổ quốc, niềm vui lớn cho người hâm mộ và thêm một lần nữa mang lại niềm tự hào cho bóng đã nữ Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam nhận mưa lời khen sau chiến tích vô địch SEA Games 31

ĐT nữ Việt Nam nhận mưa lời khen sau chiến tích vô địch SEA Games 31

Thủ tướng Phạm Minh chính cũng đã gửi thư chúc mừng ĐT nữ Việt Nam ngay sau trận đấu. Trong thư, Thủ tướng chia sẻ: Tôi rất vui mừng khi ĐTBĐ nữ của nước ta đã bảo vệ thành công lần thứ 7 "ngôi hậu" tại SEA Games 31, trong đó có 3 lần liên tiếp. Cách đây hơn 2 tháng khi gặp gỡ chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự World Cup 2023, tôi đã chúc "những cô gái kim cương" và "huấn luyện viên kim cương" của thể thao Việt Nam với mục tiêu trước mắt đạt thành tích cao nhất khi Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 31. Với bản lĩnh, quyết tâm, trí tuệ, tinh thần vì màu cờ sắc áo, ĐTBĐ nữ đã một lần nữa tỏa sáng và góp thêm 1 tấm huy chương vàng nổi bật trong tổng số 391 huy chương SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam ngày hôm nay”.Cùng với Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ cũng đã thông qua Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn gửi lời khen và chúc mừng đến ĐT nữ Việt Nam sau chiến tích giành vàng SEA Games 31.

Trực tiếp theo dõi trận chung kết trên sân Cẩm Phả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khen ngợi, biểu dương tinh thần thi đấu và thành công của ĐT nữ Việt Nam - Ảnh: VFF

Trực tiếp theo dõi trận chung kết trên sân Cẩm Phả, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khen ngợi, biểu dương tinh thần thi đấu và thành công của ĐT nữ Việt Nam - Ảnh: VFF

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã gửi lời cám ơn đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cùng với cả nước đã ủng hộ, cổ vũ rất nhiệt tình cho SEA Games 31. Phó Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng tới các nữ chiến binh Sao Vàng, Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung, BHL đội tuyển nữ Việt Nam.

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe