Chuyên gia bật mí cách để mãn kinh mà vẫn khỏe vẫn xinh tươi

Phụ nữ có thể áp dụng một vài cách đơn giản để làm giảm triệu chứng khó chịu do thời kỳ mãn kinh gây ra

Thủ phạm tăng huyết áp ở phụ nữ mãn kinh

Mãn kinh mất ngủ, đêm dài lê thê vì sao?

Dưỡng chất tốt nhất cho phụ nữ mãn kinh

Thắc mắc tình dục ở phụ nữ mãn kinh

Nhiều phụ nữ cho rằng, khi đến tuổi thì những thay đổi này tất yếu sẽ xảy ra. Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp lại hoàn toàn không bị những triệu chứng này làm phiền. Vậy, bí quyết của họ là gì?

1. Hoạt động thể chất giúp làm dịu cơn bốc hỏa

Duy trì hoạt động đều đặn là một cách hiệu quả để đối phó với các cơn bốc hỏa - một trong những triệu chứng mãn kinh thường gặp nhất. TS. Valerie Waddell - Khoa Sản, Đại học bang Ohio (Columbus, Hoa Kỳ) cho biết: "Mặc dù tập thể dục có thể gây ra các cơn bốc hỏa vì làm tăng nhiệt độ cơ thể nhưng nghiên cứu gần đây lại cho thấy, số lượng các cơn bốc hỏa mà nhóm phụ nữ không tập thể dục lại nhiều hơn hẳn nhóm tập thể dục".

Vì vậy, đừng ngần ngại việc tập luyện, ví dụ như đi bộ, chạy bộ, aerobic, yoga... Ngoài ra, hạ thấp nhiệt độ trong phòng cũng có thể làm giảm triệu chứng đổ mồ hôi ban đêm. Nếu triệu chứng của cơn bốc hỏa không được cải thiện, bạn có thể xem xét điều trị bằng liệu pháp thay thế estrogen.

2. Ngủ đủ giấc để chống béo bụng

Khi bước vào thời kỳ mãn kinh, ngay cả phụ nữ có cân nặng bình thường cũng có nguy cơ cao bị béo bụng. Một cách để chống lại béo bụng là ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, cách lý tưởng để phòng ngừa béo bụng là có một chế độ ăn uống lành mạnh, bao gồm ăn ít thịt và thực phẩm ít năng lượng, tăng cường tiêu thụ rau xanh và các loại trái cây ít đường. 

3. Tập thể thao ngăn ngừa loãng xương

Cho dù ăn nhiều hơn bình thường, phụ nữ mãn kinh vẫn có nguy cơ loãng xương do suy giảm khả năng trao đổi chất. Bạn có thể ngăn ngừa việc này thông qua các bài tập luyện nâng cao sức mạnh tại phòng gym dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể hình.

Tập luyện cơ bắp giúp phụ nữ mãn kinh ngăn ngừa loãng xương

4. Uống nhiều nước giúp giảm sự mệt mỏi

Là triệu chứng khá phổ biến trong thời kỳ mãn kinh, sự mệt mỏi có thể xuất phát từ nguyên nhân thiếu ngủ do các cơn bốc hỏa. Trong trường hợp này, bạn có thể áp dụng các phương pháp tự nhiên để ngủ ngon hơn như đọc sách, nghe nhạc nhẹ nhàng, giữ nhiệt độ trong phòng mát mẻ... Đặc biệt, có một mẹo nhỏ để làm giảm sự mệt mỏi là uống nước đầy đủ. Nghiên cứu cho thấy, cơ thể mất nước có thể làm gia tăng sự trầm trọng của các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh và gây ra triệu chứng nhức đầu. Do đó, nên uống ít nhất từ ​​6 - 8 cốc nước mỗi ngày và hạn chế sử dụng thức uống chứa caffeine.

5. Nhớ bôi kem dưỡng da

Sự suy giảm hormon estrogen và testosterone trong thời kỳ mãn kinh có thể khiến da khô ráp, sần sùi, chảy xệ. Lúc này, chị em nhớ bôi kem dưỡng da, kem chống nắng, chống nhăn để bảo vệ làn da.

6. Bổ sung nội tiết phòng khô âm đạo

Estrogen thấp trong máu cũng có thể khiến âm đạo bị khô, gây khó khăn trong việc quan hệ tình dục. Hiện nay, có nhiều sản phẩm giúp khắc phục tình trạng khô hạn ở âm đạo, như kem bôi trơn. Bên cạnh đó, để phòng ngừa teo viêm âm đạo, giảm tình trạng đau rát âm đạo, phụ nữ mãn kinh nên uống bổ sung thêm nội tiết tố từ các sản phẩm thực phẩm chức năng để cân bằng nội tiết trong cơ thể, phòng tránh khô âm đạo và các triệu chứng khó chịu mà mãn kinh gây ra.

M. Hiếu H+ (Theo Everyday)

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Nội tiết