Có nên chữa gãy xương, viêm xương cho trẻ bằng cách đắp lá?

Việc đắp lá theo cách dân gian có thể khiến xương không liền được, dẫn đến biến chứng nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến cả khả năng đi lại của trẻ sau này - Ảnh: BVCC.

BV Nhi Hà Nội: Phẫu thuật gãy xương đùi bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu

Cụ bà 105 tuổi gãy xương đùi được phẫu thuật thành công

Vì sao nên bổ sung collagen sau tuổi 30?

Té ngã ở người cao tuổi: Nguyên nhân và cách phòng ngừa

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thông tin về trường hợp bé gái K.L. (8 tuổi, ở Phú Thọ) bị viêm xương vùng cẳng chân trái từ khi mới 19 tháng tuổi. Khi vùng chân xuất hiện dấu hiệu sưng tấy, gia đình đã tự điều trị cho em bằng cách dân gian đắp lá. Tuy nhiên, khi phương pháp này không hiệu quả, làm vùng da bị hoại tử, lộ xương ra ngoài qua vết rò viêm, gia đình đã đưa L. đến một bệnh viện tuyến trung ương để phẫu thuật nạo viêm.

Sau khi trải qua 3 lần phẫu thuật nạo viêm, xương chày của em bị khuyết một đoạn dài, chỉ còn lại xương mác (xương nhỏ và dài nằm ở ngoài cẳng chân, song song và bên cạnh xương chày) vốn không đủ khả năng chịu lực để nâng đỡ cơ thể. Từ 2-6 tuổi, L. gần như chỉ có thể lê lết trong nhà, thỉnh thoảng cố gắng chống chân xuống đất khiến xương còn lại bị cong vẹo, biến dạng, chân ngắn lại rõ rệt.

Khi đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa cùng chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình và quyết định phẫu thuật phức tạp: chuyển vạt xương mác cùng bên có mạch máu nuôi, đồng thời chỉnh trục chi để chân có thể thẳng và kéo dài tối đa phần cẳng chân.

TS.BS. Vũ Trung Trực, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết phương án điều trị kinh điển cho các trường hợp khuyết xương là ghép xương không có mạch máu nuôi lấy từ các vùng khác trên cơ thể. Kỹ thuật này chỉ phù hợp cho các trường hợp vùng khuyết nhỏ, với các khuyết xương lớn tỉ lệ thất bại thường cao do hoại tử xương hoặc tiêu xương dẫn đến không liền xương.

Khi thực hiện phẫu thuật, bệnh nhi chưa được 6 tuổi nên cả xương và mạch máu đều rất nhỏ, các bác sĩ phải sử dụng kỹ thuật vi phẫu bóc tách tỉ mỉ để tránh tổn thương các cấu trúc thần kinh và mạch máu quan trọng, ca mổ kéo dài 5 giờ đồng hồ với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Cũng nhờ có mạch nuôi nên phần xương chuyển sang đã sống và liền xương rất tốt.

TS.BS Vũ Trung Trực và bé gái sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC.

TS.BS Vũ Trung Trực và bé gái sau phẫu thuật - Ảnh: BVCC.

Sau 2 năm kể từ ca mổ chuyển xương, điều kỳ diệu đã xảy ra: phần xương mác nhỏ bé trước kia đã tự phì đại, phát triển đủ lớn để chịu được trọng lượng cơ thể. Em L. đã có thể đi lại bình thường, xương liền tốt, và các bác sĩ đã có thể tháo bỏ nẹp vít cố định.

Bên cạnh trường hợp của bệnh nhi L., các bác sĩ tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ, cũng thực hiện một ca phẫu thuật tương tự cho một bé gái 5 tuổi cũng bị tổn thương vùng xương chày do chấn thương.

“Sau khi bó bột tại bệnh viện tuyến tỉnh điều trị gãy xương do tai nạn, gia đình tiếp tục điều trị bằng cách khoét lỗ trên bột và đắp lá. Hậu quả, xương không thể liền, dẫn đến viêm mạn tính, phải mổ nạo viêm và mất đoạn xương chày. Các bác sĩ đã phối hợp giữa chuyên ngành tạo hình và chấn thương chỉnh hình để phẫu thuật: chuyển xương mác có mạch máu nuôi thay thế phần xương chày đã bị mất.” Tiến sĩ Trực cho biết thêm.

Qua hai trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo trong các trường hợp gãy xương hay viêm xương ở trẻ nhỏ, điều quan trọng nhất là đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên môn để được khám và điều trị bài bản. Việc khoét bột hoặc đắp lá theo cách dân gian có thể khiến xương không liền được, dẫn đến biến chứng nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến cả khả năng đi lại của trẻ sau này.

 
Việt An (Theo BV Hữu nghị Việt Đức)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Cơ xương khớp