Stent thường, stent phủ thuốc, stent tự tiêu loại nào tốt hơn?
SUCKHOE+ | Xin chào chuyên gia! Ông tôi bị bệnh mạch vành và bác sĩ đang chỉ định nong vành, đặt stent. Gia đình có tìm hiểu và thấy có khá nhiều loại stent để lựa chọn. Xin hỏi stent thường, stent phủ thuốc, stent tự tiêu loại nào mới tốt? (T.Đ.B., Cần Thơ)
Hiện nay, trên thị trường có 3 loại stent được sử dụng trong điều trị bệnh mạch vành, bao gồm stent thường, stent phủ thuốc và stent tự tiêu. Mỗi loại stent lại có các đặc tính, giá thành khác nhau.
Theo đó, stent thường (hay stent kim loại) có giá thành rẻ nhất, dao động chỉ từ 15 - 20 triệu đồng. Do kết cấu đơn giản nên tỉ lệ người bị tái hẹp sau khi đặt stent thường khá cao, có thể lên tới 30 - 40% sau 6 tháng.
Để cải thiện nguy cơ tái hẹp, các chuyên gia đã cho ra đời stent phủ thuốc. Vẫn trên khung kim loại của stent thường, giờ các nhà sản xuất lại phủ thêm một lớp thuốc có tác dụng chống lại quá trình tăng sinh nội bào, làm giảm nguy cơ tái hẹp sau quá trình đặt stent. Giá thành của stent phủ thuốc dao động từ 35 - 45 triệu đồng tùy loại.
Hiện đại hơn nữa, hiện trên thị trường đã có loại stent thứ ba là stent tự tiêu. Với loại stent tự tiêu, khung kim loại thông thường được thay thế bằng khung polymer. Khung này sẽ tự tiêu đi trong vòng 3 - 5 năm. Về giá thành, stent tự tiêu có thể dao động từ 55 - 65 triệu/stent.
Có thể thấy stent tự tiêu là loại stent hiện đại nhất hiện nay. Tùy vào tình hình kinh tế, tư vấn của bác sĩ về mức độ phù hợp của stent với thể trạng của người bệnh… mà gia đình có thể cân nhắc, lựa chọn loại stent phù hợp nhất cho ông của bạn.
Ngoài ra, cũng phải nhấn mạnh là đặt stent không giúp cải thiện bệnh hoàn toàn. Do đó, sau khi đặt stent, bạn vẫn nên chú ý cho ông bạn dùng thuốc Tây đều đặn theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bạn cũng có thể tham khảo dùng thêm sản phẩm thảo dược hỗ trợ tăng cường chức năng tim có thành phần chính là chiết xuất thông Dahurian, được ứng dụng công nghệ lượng tử tiên tiến để cải thiện bệnh tim mạch hiệu quả hơn cho ông.
Bình luận của bạn