Cha mẹ chuẩn bị kỹ để trẻ thoải mái khi di chuyển đường dài
8 nhóm thực phẩm giúp xoa dịu căng thẳng tự nhiên
Sỏi đường mật trong gan có nguy hiểm không, nên xử trí thế nào?
AstraZeneca: Thúc đẩy hiệu quả điều trị ung thư tại châu Á
Đập phá để xả stress có thực sự hiệu quả?
1. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết
Tùy theo độ tuổi, trẻ nhỏ sẽ có những nhu cầu khác nhau. Với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 3 tuổi, cha mẹ cần mang theo sữa, bỉm, khăn ướt, quần áo thay, nhiệt kế và thuốc thông dụng. Trẻ lớn hơn có thể cần thêm nước uống, khăn giấy, đồ vệ sinh cá nhân và thiết bị giải trí nếu được cho phép.
Phụ huynh nên mang dư quần áo, đồ ăn, thuốc men… để phòng trường hợp phát sinh như tắc đường, trẻ ốm hoặc cần nghỉ lại bất ngờ.
2. Chuẩn bị đồ ăn vặt
Đồ ăn vặt không chỉ giúp trẻ nạp năng lượng, mà còn giảm cảm giác buồn chán. Gợi ý các món dễ mang theo như: hoa quả nghiền, thanh ngũ cốc, phô mai, bánh quy hoặc trái cây sấy. Những loại này dễ cầm, ít rơi vãi và không có mùi nặng.
Lưu ý: Không nên cho trẻ ăn quá nhiều trong thời gian ngắn để tránh đầy bụng, buồn nôn - đặc biệt khi xe đi qua đoạn đường xóc. Đồng thời, tránh các món dễ gây hóc như bỏng ngô, kẹo cứng hoặc hạt nguyên vỏ.
Nên chuẩn bị đồ ăn vặt tiện lợi trên xe
3. Chủ động sắp xếp thời gian dừng nghỉ
Gia đình nên xuất phát sớm và giữ lịch trình linh hoạt, để nếu có tình huống phát sinh như tắc đường, thời tiết xấu hoặc trẻ mệt đòi nghỉ, phụ huynh vẫn có thời gian xử lý mà không ảnh hưởng đến lịch trình.
Với những chặng đường phải di chuyển trên cao tốc - nơi không được dừng đỗ tùy tiện, cha mẹ nên tìm hiểu trước vị trí các trạm dừng nghỉ và trạm dịch vụ. Việc này giúp gia đình chủ động bố trí thời gian ăn uống, đi vệ sinh hoặc nghỉ ngơi.
4. Chuẩn bị đồ chơi gọn nhẹ
Một túi đồ chơi gọn nhẹ giúp trẻ hạn chế buồn chán và mỏi mệt khi ngồi lâu. Cha mẹ nên chuẩn bị một số món như: sách tô màu, sách tìm hình, tập vẽ, bút màu, đất nặn an toàn...
Ngoài ra, nên mang theo thú nhồi bông, gối ôm hoặc chăn nhỏ gọn - các vật quen thuộc giúp trẻ cảm thấy dễ chịu hơn.
Lưu ý: Hạn chế mang đồ chơi phát ra âm thanh lớn để không ảnh hưởng đến người khác trong xe.
5. Thiết bị điện tử: sử dụng hợp lý
Thiết bị như máy tính bảng, điện thoại có thể giúp trẻ giải trí trong lúc di chuyển. Tuy nhiên, cha mẹ cần giới hạn thời gian và chọn nội dung phù hợp.
Gợi ý: các phim hoạt hình lồng tiếng Việt như Doraemon, Maruko; chương trình kể chuyện, đố vui kiến thức; video dạy chữ - dạy số cho trẻ mầm non, tiểu học...
6. Tổ chức trò chơi tương tác trên xe
Các trò chơi đơn giản giúp trẻ bớt buồn chán và tăng gắn kết giữa các thành viên. Cha mẹ có thể chơi cùng con một số trò như:
- Đoán đồ vật qua gợi ý
- Đoán tên bài hát từ vài nốt nhạc đầu
- Nối chữ...
Có thể cùng trẻ chơi một số trò đơn giản
Lưu ý: Nên thay đổi trò chơi thường xuyên để phù hợp với khả năng tập trung ngắn của trẻ.
7. Chọn thời điểm khởi hành phù hợp
Việc lựa chọn thời gian xuất phát ảnh hưởng đến trải nghiệm của trẻ. Nếu trẻ dễ ngủ trên xe, nên đi trùng với giờ ngủ trưa hoặc buổi tối. Ngược lại, nếu trẻ hay quan sát, thích tương tác, nên khởi hành ban ngày để dễ kết hợp hoạt động.
Lưu ý: Không nên ép trẻ ngủ khi xe đang chạy vì có thể gây khó chịu.
8. Chuẩn bị túi đồ dự phòng qua đêm
Dù không có kế hoạch nghỉ lại, cha mẹ vẫn nên chuẩn bị một túi đồ nhỏ gồm quần áo sạch, đồ vệ sinh cá nhân và vật dụng giúp trẻ ngủ ngon như gối ôm, chăn mỏng. Túi đồ này sẽ rất hữu ích nếu trẻ mệt, thời tiết xấu hoặc xe gặp sự cố, buộc cả gia đình phải nghỉ lại dọc đường.











Bình luận của bạn