Loại đồ chơi đó có hình dạng giống "thủ phạm" làm gần 40 học sinh trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, Đắk Song (Đắk Nông) phải nhập viện với các triệu chứng khó thở, co cứng cơ, các chi, toàn thân nổi ngứa... hiện có bán ở một số cổng trường tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội.
Đồ chơi Trung Quốc phát nổ, khiến nhiều học sinh phải nhập viện. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Theo khảo sát của PV, tại khu vực gần Trường tiểu học Tam Khương thuộc quận Đống Đa, Trường tiểu học Thành Công quận Ba Đình, Trường tiểu học và Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân, gói bom hay còn gọi là bom đạp, mìn đạp được bày bán khá phổ biến.
Tại khu vực Trường tiểu học Tam Khương, khi ghé vào một cửa hàng đồ chơi hỏi mua gói phát nổ mà trẻ nhỏ hay dùng để chơi, người bán gọi ngay có là gói bom. Loại đồ chơi này được nhiều trẻ học tiểu học và trung học cơ sở ưa chuộng và thích thú bởi khi đạp hoặc đập mạnh, "bom" sẽ phát ra tiếng nổ. Giá của mỗi gói bom với 2 túi nhỏ đóng liền là 3.000 đồng.
Đồ chơi Trung Quốc phát nổ bán tràn lan ở nhiều cổng trường tiểu học, trung học cơ sở ở Hà Nội. Ảnh: N. Nam
Tại khu vực đối diện cổng Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, chủ một cửa hàng tạp hóa cho biết, loại bom nổ mới xuất hiện trên thị trường Hà Nội nửa năm nay. Nguồn hàng thường được các đầu nậu đổ cho với giá bằng nửa giá bán cho các em học sinh.
Bà Nguyễn Thị Phương - chủ cửa hàng tạp hóa, trong đó có nhiều sản phẩm đồ chơi trên phố Khương Trung cho biết, cửa hàng đối diện với cổng trường tiểu học nên khi ghỉ giữa giờ hoặc tan trường, các em thường sang mua quà vặt và đồ chơi, trong đó có cả gói bom.
"Từ ngày bán tới giờ, bán được 3 - 4 dây, mà chưa thấy có trường hợp nào bảo chơi xong rồi ảnh hưởng tới sức khỏe", bà Phương cho biết.
Theo bà Phương, gói bom được trẻ thích là vì phát ra tiếng nổ và các em trai thường rất thích sản phẩm này. Có những em ngày mua 2 lần.
Theo những người bán, loại đồ chơi này gọi là gói bom, khi giẫm, đạp lên sẽ phát ra tiếng nổ như pháo. Ảnh: N. Nam
Theo tìm hiểu của PV, loại đồ chơi được gọi là gói bom có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc bởi bên ngoài in toàn chữ Tầu và theo người bán, nguồn hàng được các đầu nậu "đánh" về từ nhiều cửa khẩu biên giới phía Bắc. Vì loại đồ chơi này gọn nhẹ, giá rẻ lại dễ bán nên thương nhân vẫn mua về bán cho trẻ em.
Chị Hà một người bán tạp hóa đối diện cổng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chỉ thấy cấm bán đao kiếm, súng các loại và bom, mìn có hình giống như thật còn gói bom chỉ có in hình quả mìn, một loại gói mỏng gọn nhẹ nên cơ quan quản lý vẫn không phát hiện ra.
Cũng theo một số người bán đồ chơi ở cổng trường học, trước đây có một loại đồ chơi gọi là "bom thối" cũng rất được trẻ nhỏ ưa chuộng và thích chơi. Bề ngoài “bom thối” cũng có in hình quả lựu đạn, sọ đầu lâu với các kiểu dáng bắt mắt, in nhãn hiệu Trung Quốc. Nhưng khi phát nổ, loại bom thối có mùi thối khó chịu và theo các chuyên gia hóa học, rất có thể trong bom thối có muối bicarbonat, có thể không ảnh hưởng đến cơ thể người. Tuy nhiên, dung dịch trong “bom thối” bắn vào mắt sẽ khiến bị xót, nếu không rửa kịp thời sẽ rất nguy hại đến thị lực.
Từ thực tế sản phẩm, PV đã tận mắt chứng kiến, gói bom có rất nhiều mầu sắc nhưng lại có chung một hình dáng là giống quả mìn thật về hình ảnh. Khi "phẫu thuật" gói bom, phát hiện bên trong có một lượng nhỏ bột mầu trắng, 1 gói dung dịch trong suốt. Khi thực hiện thao tác giẫm, đạp lên gói bom, ngay lập tức một tiếng nổ phát ra như tiếng pháo. Nước và bột trắng có trong gói bom bắn ra ngoài, khi chúng hòa vào nhau phản ứng hóa học sủi bọt và sôi xèo xèo. Sau khi tiếng nổ phát ra cũng không thấy có khói hoặc mùi.
Hiện các cơ quan chức năng tại khu vực phía Nam đang lấy mẫu và kiểm tra các chất có trong loại đồ chơi Trung Quốc phát nổ gọi là gói bom.
Bình luận của bạn