Việt Nam, Thái Lan không đụng nhau tại vòng bảng AFF Cup 2021

ĐT Việt Nam đang lên quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup

ĐT Việt Nam hết cách ly, về nhà chờ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022

Thua UAE, ĐT Việt Nam vẫn hiên ngang vào tốp 12 đội mạnh nhất châu Á

ĐT Việt Nam hết cách ly, Tuấn Anh báo tin vui

Theo những thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá ĐNÁ (AFF), giải AFF Cup 2021 sẽ không bị hoãn như nhiều người lo ngại bất chấp những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Thông tin này được đưa ra sau khi lãnh đạo AFF gửi đề xuất tới các liên đoàn thành viên và nhận lại những phản hồi tích cực. AFF Cup 2021 không hủy nhưng nhiều khả năng thể thức thi đấu sẽ phải thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Theo một BXH FIFA đặc biệt dựa trên thành tích các ĐTQG trong 36 tháng gần nhất, ĐT Việt Nam với 13 chiến thắng, 8 hòa và 4 trận thua giành thêm 0.72 điểm, nâng số điểm tổng lên 95.67, xếp thứ 105 thế giới. Trong khi đó, đối thủ tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ĐT Trung Quốc hiện đang đứng thứ 115 thế giới với thành tích 14 trận thắng, 5 trận hòa có tới 9 trận thua trong 3 năm qua. Tại ĐNÁ, ĐT Việt Nam cũng bỏ xa ĐT Thái Lan (vị trí thứ 149 thế giới với 94.77).

Cũng theo thông tin từ AFF, lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021 đã được ấn định vào ngày 10/8. Do là nhà vô địch của giải đấu, ĐT Việt Nam đương nhiên được xếp vào nhóm hạt giống số 1 chuẩn bị cho việc bốc thăm.

Thể thức bốc thăm chia bảng vẫn không có gì thay đổi, sẽ có hai bảng đấu và mỗi bảng gồm 5 đội. Cùng nằm trong nhóm hạt giống số 1 là ĐT Thái Lan, nhà vô địch năm 2016. Như vậy, ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam sẽ không đụng nhau ngay từ vòng bảng AFF Cup 2021 và việc họ có thể đối mặt ở vòng đấu loại trực tiếp chắc chắn sẽ là điều được mong đợi hơn. 

Ở nhóm hạt giống số 2 là các đội Malaysia cùng Indonesia. Nhóm 3 có Philippines, Myanmar. Nhóm 4 Singapore, Campuchia và nhóm 5 có Lào, Timor Leste hoặc Brunei (đá play-off tranh vé vớt).

Trong trường hợp khó khăn nhất, ĐT Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với Malaysia, Singapore và Lào. Nhưng lý thuyết là thế còn thực tế đoàn quân của HLV Park Hang-seo chẳng quá phải lo nghĩ khi trừ Malaysia là khá ngang cơ, các đối thủ còn lại ở các nhóm hạt giống 2, 3, 4 đều không mạnh.

Theo lịch trình dự kiến, AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Việc AFF Cup 2021. Nhiều khả năng giải sẽ thi đấu tập trung ở một địa điểm thay vì đá sân nhà, sân khách như năm 2018. Đó sẽ là lợi thế cho ĐT Việt Nam trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.

Đức Bình H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe