Tiến Linh sẽ lại ghi bàn vào lưới ĐT Lào? - Ảnh: vnexpress
Miền Bắc nắng nóng cục bộ
HLV Kim Sang-sik bớt lo về hàng công ĐT Việt Nam
HLV Kim Sang-sik tiếp tục ngó lơ Tuấn Anh, Xuân Trường, Ngọc Hải
Hướng tới Asian Cup 2027: Không chủ quan với Malaysia
Sân Bình Dương vẫn đang thực sự chờ đợi một ngày hội. Chắc chắn là thế bởi trận thắng Campuchia mới đây là không quá ấn tượng. Người hâm mộ đã mong chờ các học trò của HLV Kim Sang-sik có thể làm được nhiều điều, mang đến một trận đấu mãn nhãn, một chiến thắng thuyết phục với nhiều bàn thắng được ghi, thể hiện đúng với tư cách nhà vô địch ĐNÁ, nhưng điều này đã không xảy ra. Dù Campuchia không hề mạnh, thế nhưng tất cả những gì ĐT Việt Nam có thể làm được chỉ là chiến thắng sát nút với tỷ số 2-1, là 45 phút đầu hoàn toàn vượt trội trước khi lúng túng và mong manh, gây không ít lo lắng ở hiệp đấu thứ hai.
Điều này không được phép lặp lại ở cuộc so tài với ĐT Lào tối nay bởi đây không còn là một trận giao hữu nữa mà là một trận đấu trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch châu Á. Mỗi một chiến thắng đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp ĐT Việt Nam tiến gần đến suất dự vòng chung kết. Thêm nữa Lào vốn không phải là một đội bóng mạnh, luôn là đội đàn em của chúng ta ở khu vực ĐNÁ. Chiến thắng vì thế là điều đương nhiên nhưng quan trọng là phải thắng thuyết phục, thắng đậm.
Trên lý thuyết là như vậy, còn thực tế, chẳng có gì là đơn giản, dù được đánh giá cao hơn nhưng ĐT Việt Nam vẫn rất cần cẩn trọng. Bóng đá Lào đã có sự tiến bộ rõ ràng trong những năm gần đây. Việc tuyển thầy ngoại người Hàn Quốc cho thấy LĐBĐ Lào cũng đã tìm thấy hướng đi phù hợp và không giấu tham vọng đưa bóng đá nước nhà vươn lên theo cách mà Việt Nam và Indonesia đang làm.
Tất nhiên sẽ còn một chặng đường dài nữa để bóng đá Lào có thể tạo nên sự đột pha bởi dẫu sao yếu tố con người và giải đấu quốc gia là rất quan trọng. Họ vẫn chưa có những con người đủ xuất sắc dù đã tìm tới với nguồn Lào kiều và giải vô địch quốc gia thì cũng chưa thể sánh được với V.League. Thế nên đó vẫn sẽ là lý do khiến họ không được đánh giá cao cho việc có thể gây nên bất ngờ trước ĐT Việt Nam ở trận đấu này.

Tiến Linh trở lại, khâu ghi bàn sẽ không còn là nỗi lo - Ảnh: VOH
Ở ASEAN Cup 2024 mới đây, ĐT Lào từng gây ấn tượng khi cầm hòa cả Indonesia và Philippines tại vòng bảng. Tuy nhiên trước ĐT Việt Nam, đoàn quân của HLV Ha Hyeok Jun lại thua đậm 1-4. Chiến thắng cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik là không có gì bất ngờ và lần này, người hâm mộ mong rằng đội có thể giành thêm một chiến thắng đậm tương tự nữa.
So về vị thế trên trường quốc tế, ĐT Việt Nam xếp hạng 112, cao hơn nhiều so với thứ hạng 186 của Lào. Về phong độ, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik cũng hoàn toàn vượt trội khi bất bại 9 trận gần đây nhất trên mọi đấu trường và hiện đang là nhà vô địch của ĐNÁ. So về lực lượng, cho dù không có sát thủ Nguyễn Xuân Son, thế nhưng dàn sao hiện tại cũng hoàn toàn nổi trội so với đội bạn.
Ở trận đấu tối nay, HLV Kim Sang-sik không thể có sự phục vụ của Xuân Son, Văn Toàn, Tấn Tài, Việt Anh vì chấn thương, thủ môn Filip Nguyễn xin rút lui vì công việc gia đình. Dẫu vậy, những gương mặt còn lại có lẽ cũng đủ tạo nên niềm tin vào một trận thắng của ĐT Việt Nam. Vẫn còn đó Văn Thanh, Đình Triệu, Tiến Dũng, Quang Hải, Tuấn Hải, Hoàng Đức và sự trở lại của Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Linh, thế là đủ để tạo nên sự vượt trội về sức mạnh so với ĐT Lào.
Điều đáng quan tâm nhất của ĐT Việt Nam lúc này chỉ là khâu ghi bàn. Chúng ta không khó để tạo nên thế trận tốt, tạo ra các cơ hội, thế nhưng khả năng tận dụng, chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lại khá yếu. Xuân Son chấn thương, trọng trách sẽ được đặt lên Tiến Linh.
Ngôi sao của B.Bình Dương đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẽ có được thể trạng tốt nhất cho trận đấu với Lào tối nay. Đó chắc chắn là thông tin rất quan trọng với ĐT Việt Nam. Năng lực ghi bàn của cầu thủ người Hải Dương là không có gì phải bàn cãi và chỉ cần anh thi đấu đúng phong độ, ĐT Việt Nam sẽ có bàn thắng và sẽ có chiến thắng.
18h35 ngày 25/3: U22 Việt Nam vs U22 Trung Quốc
Lúc 18h35 tối nay, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối, cũng là trận quyết định tranh chức vô địch giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2025. Với 2 điểm sau 2 trận hòa (hòa U22 Hàn Quốc 1-1 và hòa Uzbekistan 0-0), U22 Việt Nam cần phải đánh bại U22 Trung Quốc nếu muốn lên ngôi vô địch và đồng thời U22 Uzbekistan không thắng U22 Hàn Quốc ở trận đấu còn lại.
Bình luận của bạn