Dự báo thời tiết 18/5: Nắng nóng gay gắt trên cả nước

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trên cả nước

Dự báo thời tiết 17/5: Nắng nóng kéo dài ở Trung Bộ

Dự báo thời tiết 16/5: Bắc Bộ mưa dông, nhiệt độ hạ

Dự báo thời tiết 15/5: Nắng nóng còn kéo dài 2 - 3 ngày tới

Dự báo thời tiết 13/5: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ mát mẻ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, hôm qua (17/5), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở vùng Tây Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: Con Cuông và Tương Dương (Nghệ An) 38,9 độ C, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,5 độ C, Đồng Hới (Quảng Bình) 38,4 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 38,9 độ C... 

Hôm nay (18/5), nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì ở các khu vực trên và mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài 4 – 5 ngày tới. 

Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 1,50 – 2,25m. Biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 18/5:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, phía Bắc 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C.

Say nắng là hiện tượng rất thường gặp trong mùa hè. Không chỉ có biểu hiện: Mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, nhức đầu... mà say nắng còn có thể gây đột quỵ, nếu không xử trí kịp thời có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong. Để phòng tránh thì biện pháp hiệu quả nhất là bạn không nên làm việc quá lâu ngoài trời nắng. Uống đầy đủ nước khi trời nóng hoặc lao động nặng. Luôn trang bị đầy đủ thiết bị chống nắng khi lao động, làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón. Quần áo nên mặc vải màu nhạt, mỏng và mềm...

Trong trường hợp bị say nắng cần cởi bỏ bớt quần áo, uống nước mát có pha muối, chườm lạnh bằng khăn mát hoặc nước đá. Nếu bị hôn mê không uống được nước hoặc nôn liên tục, sốt tăng liên tục, kèm các triệu chứng đau bụng, đau ngực, khó thở thì phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình vận chuyển vẫn thường xuyên chườm mát cho nạn nhân.


Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội