Bắc Bộ và Nam Bộ đều nắng nóng diện rộng

Hà Nội nắng nóng trong ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhiệt độ đại dương phá kỷ lục, nguy cơ khủng hoảng khí hậu

Những điều cần biết dành cho người mắc bệnh thận mạn tính

Vaccine chống ung thư và bệnh tim sẽ có thể ra mắt vào năm 2030

Lưu ý sức khỏe khi mang thai vào mùa Hè

Dự báo, từ 4-7/5, nắng nóng diện rộng sẽ phủ khắp khu vực phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên, với nền nhiệt cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Trong khi đó, từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên thời tiết vẫn ổn định với trời nắng, nhiệt độ dao động 31-34 độ; Riêng một số nơi ở Tây Nguyên có nắng nóng trên 35 độ, đến chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa dông.

Còn tại khu vực Nam Bộ, từ 4/5, có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm không khí 40-65%.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 3/5 và ngày 4/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; Riêng miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, riêng miền Đông có nơi trên 37 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

***Cập nhật lúc 17h00 ngày 3/5 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội