Ghi nhận 777 trường hợp nhiễm cúm A/H5N1

Nhân viên y tế tiêu hủy gà nhiễm bệnh tại một chợ ở Hồng Kông (Ảnh: Telegraph)

Hồng Kông xác nhận ca tử vong đầu tiên do cúm A/H7N9

Dịch cúm A/H7N9 vẫn đang gia tăng

Lần đầu tiên ghi nhận cúm A(H9N2) ở người

Ca thứ hai nhiễm cúm A/H5N6 đã tử vong

Mùa Đông Xuân: Cảnh giác với đại dịch cúm nguy hiểm ở người

Trong 2 năm qua, WHO phát hiện, từ virus A/H5N1 đã biến thể ra các chủng A/H5N2, A/H5N3, A/H5N6 và A/H5N8. Tất cả chủng này hiện đang lưu hành ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.

Ở Trung Quốc, A/H5N1, A/H5N2, A/H5N6 và A/H5N8 hiện đang lưu hành trên các loài chim cùng với A/H7N9 và A/H9N2. Trong đó virus cúm A/H9N2 đóng vai trò quan trọng trong việc kết hợp các gene cho các virus nguy hiểm A/H5N1 và A/H7N9.

Trường hợp nhiễm virus cúm A/H5N6 đầu tiên đã tử vong hồi tháng 4/2014; Trường hợp tiếp theo được ghi nhận vào tháng 12/2014; Trường hợp thứ ba được ghi nhận vào ngày 9/2/2015 cũng đã tử vong.

Trong 4 tháng gần đây, đã ghi nhận 2 trường hợp mắc A/H9N2 xảy ra ở Trung Quốc. Cả 2 trường hợp này đều có triệu chứng nhẹ và đã hồi phục hoàn toàn.

Riêng tại Ai Cập, tính từ đầu tháng 11/2014 đến 23/2/2015, ghi nhận 108 trường hợp mắc cúm A/H5N1, trong đó có 35 trường hợp tử vong. Số trường hợp mắc trong giai đoạn này được ghi nhận nhiều hơn tổng các trường hợp được ghi nhận trong những năm trước ở tất cả các quốc gia.

Vi Dũng H+ (Theo Cục Y tế dự phòng)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn