Trẻ nhỏ có thể đánh người để thu hút sự chú ý của người lớn.
Chuyên gia nói gì về việc dùng máy sấy tóc “tăng đề kháng” cho trẻ?
Dấu hiệu trẻ dị ứng thực phẩm cha mẹ không nên chủ quan
Làm thế nào để nuôi dưỡng mối quan hệ tích cực giữa trẻ và thú cưng?
Bộ Y tế chỉ đạo vụ trẻ tử vong sau tiêm dự phòng ở Cà Mau
Chắc hẳn không ít lần bạn rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi đang trò chuyện vui vẻ cùng các mẹ bỉm sữa khác, bỗng nhiên một tiếng khóc thét vang lên, phá tan bầu không khí yên bình. Nguyên nhân chỉ vì một đứa trẻ vừa đánh bạn. Mặc dù việc trẻ con, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi từ 1-3 tuổi, đánh nhau trong lúc chơi không phải chuyện hiếm gặp, nhưng nó vẫn khiến các bậc cha mẹ đau đầu tìm cách giải quyết.
Có một số lý do khiến trẻ nhỏ đánh người. Dưới đây là một số lý do phổ biến:
1. Chúng đang thử thách giới hạn
Giống như những hành vi thường thấy ở trẻ nhỏ (làm bẩn quần áo, hét toáng lên,…), việc đánh người cũng xuất phát từ một lý do chung: trẻ muốn thử thách giới hạn của những điều được cho phép.
Chúng tò mò: 'Điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm thế này?'. Chẳng hạn, khi chúng đánh anh chị bằng một cái que và anh chị khóc, hoặc nhận ra rằng việc đánh trống không giống với việc đánh mẹ, tất cả những điều này đều là một phần của quá trình học hỏi và nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh.
2. Chúng chưa phát triển khả năng tự kiểm soát
Ở giai đoạn từ 1-3 tuổi, trẻ nhỏ gần như không có khả năng kiểm soát cảm xúc. Khi cảm thấy thất vọng, vui mừng hay buồn bã, trẻ thường thể hiện bằng hành động đánh người mà không hề do dự.
Tin tốt là một nghiên cứu vào năm 2014 đã chỉ ra rằng khả năng tự kiểm soát của trẻ sẽ dần được cải thiện từ 3-9 tuổi, đặc biệt là ở bé gái. Tuy nhiên, tin xấu là khoảng thời gian từ 3 đến 9 tuổi khá dài, đặc biệt khi bạn đang gặp khó khăn với hành vi này của trẻ ngay lúc này.
3. Chúng không hiểu đó là hành vi xấu
Thực tế, không ít lần trẻ nhỏ sử dụng vũ lực mà không hề bị khiêu khích. Điều này củng cố ý tưởng rằng trẻ chỉ muốn xem điều gì sẽ xảy ra, mà chưa có nhận thức về đúng sai hoặc ý thức đạo đức rằng chúng có thể làm đau người khác, nhưng không nên làm thế.
Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu trên trẻ từ 11 đến 24 tháng tuổi và kết quả cho thấy phần lớn trẻ không hề cảm thấy day dứt hay hối hận sau khi đánh người.
4. Chúng không biết cách xử lý cảm xúc của mình
Một trong những lý do chính khiến trẻ nhỏ đánh người, kể cả bản thân mình, là do chúng chưa biết cách xử lý những cảm xúc mãnh liệt.
Khi cảm thấy thất vọng, trẻ không thể làm như người lớn – bình tĩnh chia sẻ với bạn đời hay bạn thân. Trẻ thiếu vốn từ vựng và khả năng kiểm soát để dừng lại, phân tích cảm xúc và phản ứng một cách phù hợp với chuẩn mực xã hội.
Trẻ có thể muốn một món đồ chơi, tức giận vì bị bạn giành đồ, hoặc cảm thấy bị đối xử bất công. Thử nghĩ mà xem, ngay cả người lớn chúng ta cũng sẽ muốn "choảng" ai đó nếu họ phá hỏng công sức xây dựng cả nửa tiếng đồng hồ của mình, huống chi là trẻ con.
Bình luận của bạn