Đặt vòng tránh thai - Cẩn thận kẻo... vô sinh!

Vòng tránh thai đạt hiệu quả tránh thai đến 99%

Hơn 40 tuổi có nên đặt vòng tránh thai không?

Thời điểm nào thích hợp đặt vòng tránh thai sau sinh?

Hiệu quả "vượt quá" mong đợi của vòng tránh thai

Vòng tránh thai 'lạc' vào ruột non 22 năm

Vòng tránh thai hình tròn phải không?

Thật ra, mấy chục năm trước, vòng tránh thai có hình tròn (vòng tròn giống như chiếc nhẫn, nhưng to hơn). Hiện nay, vòng tránh thai là tên gọi chung của dụng cụ tránh thai bằng nhựa nhỏ, có hình chữ T hoặc chữ S, được đặt vào trong tử cung của người phụ nữ, trong khoảng từ 3 đến gần 8 năm. Sau khoảng thời gian này, người phụ nữ cần lấy vòng cũ ra, thay bằng vòng mới. Nếu muốn có thai, rất đơn giản, chỉ cần tháo vòng ra là xong mà không cần phải đợi vài tháng như với thuốc tránh thai. 

Vòng tránh thai là biện pháp an toàn tuyệt đối?

Vòng tránh thai chỉ có tác dụng giúp phụ nữ "tránh thai" an toàn 99%, nhưng không bảo vệ được chị em tránh được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Nên đặt vòng tránh thai vào lúc nào? 

Vào ngày thứ 3, 4 của chu kỳ kinh nguyệt, ngay sau khi nạo hút thai hoặc 6 tuần sau khi sinh con. 

Ai cũng đặt được vòng tránh thai? 

Không đúng. Những trường hợp sau không nên đặt vòng tránh thai: Viêm âm đạo, phụ nữ mang thai hoặc đã có thai ngoài tử cung, người thiếu máu, xuất huyết tử cung, dị dạng tử cung, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mắc bệnh tim mạch... 

Vòng tránh thai không có tác dụng phụ? 

Sai! Vòng tránh thai có thể gây ra những tác dụng phụ như: Kinh nguyệt bất thường, bụng dưới chướng đau, đau mỏi vùng thắt lưng, khí hư tăng, mất vòng, vô sinh (do cơ quan sinh dục bị viêm nhiễm). 

An H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn