Hiệu quả "vượt quá" mong đợi của vòng tránh thai

Các phương pháp tránh thai hiện đại an toàn và tiết kiệm chi phí

Kiểm tra dây chuyền sản xuất sản phẩm Number one

Trẻ sinh nhẹ cân dễ bị trầm cảm khi trưởng thành

Không đồng ý đổi tên lễ hội, “ông Ỉn” vẫn sẽ bị khai đao

Chữa bệnh từ mật con trăn

Google phát triển công cụ chuyên tra cứu y tế

Nghiên cứu này được thực hiện trên 800 phụ nữ ở độ tuổi từ 18 - 45 có sử dụng một trong hai loại thiết bị chứa hormone ngừa thai cấy dưới da hoặc cấy vào tử cung.

Thời hạn sử dụng thông thường là ba năm với loại cấy dưới da và năm năm với loại cấy vào tử cung. Cả hai loại phương pháp tránh thai này đều được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Hoa Kỳ thông qua.

Các nhà khoa học nhận thấy chỉ một phụ nữ có thai trở lại khi thiết bị hết hạn sử dụng sau sáu tháng, tuy nhiên, trường hợp này hoàn toàn phù hợp với tỷ lệ ngừa thai thành công đến 99,9%.

TS. Colleen McNicholas - Tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Đây là kết quả của một nghiên cứu thú vị, giúp cho các chương trình kế hoạch hoá gia đình giảm đi rất nhiều chi phí, đặc biệt là các nước đang phát triển".

Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ ngừa thai theo phương pháp này hiện còn thấp vì nhiều lý do, các nhà khoa học cho biết.

Tiểu Bắc H+ (Theo Healthday)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn