Làm gì khi được chẩn đoán suy nhược thần kinh?

Dấu hiệu thường gặp của suy nhược thần kinh là mệt mỏi, khó chịu, đau đầu (ảnh minh họa)

Suy nhược thần kinh: Những dấu hiệu và triệu chứng ít ai ngờ

Thuốc sertraline có tác dụng gì với căng thẳng thần kinh?

Mất ngủ kéo dài - Dấu hiệu suy nhược thần kinh không nên bỏ qua

Trầm cảm có thể gây tổn thương não không?

Hỏi: Chào chuyên gia. Tôi 39 tuổi, vừa tiến hành phẫu thuật amidan cách đây 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó thì tôi luôn cảm thấy lo lắng và xuất hiện các triệu chứng khác lạ đến tận bây giờ. Đó là: Cơ thể luôn luôn mệt mỏi, không có sức, mắt nhìn mờ nhòe, khi di chuyển hay thay đổi tư thế đột ngột luôn có cảm giác lâng lâng, thỉnh thoảng còn lạnh sống lưng. Tôi đã đi khám tổng quát tại bệnh viện TP.HCM, kết quả cho thấy các chỉ số hoàn toàn bình thường (có men gan hơi cao, mỡ máu), khám khoa thần kinh thì được chẩn đoán là Rối loạn tiền đình. Khám đông y chẩn đoán là “khí thận hư”, tất cả các nơi đều cho thuốc uống 2 tuần nhưng sau đó triệu chứng vẫn không thuyên giảm. Hiện giờ, tôi đang hoang mang không biết mình bị bệnh gì. Xin chuyên gia giải đáp giúp các triệu chứng trên là bệnh gì? Có phải tôi đang mắc trầm cảm hay suy nhược thần kinh không? Xin chân thành cảm ơn chuyên gia (Trần Quốc Nam).
Trả lời:
Chào bạn Nam!
Với những biểu hiện của bạn, tôi cho rằng bạn đã bị suy nhược thần kinh. Chứng suy nhược thần kinh hay còn gọi là tâm căn suy nhược. Dấu hiệu thường gặp của suy nhược thần kinh là mệt mỏi, khó chịu, đau đầu, khó đi vào giấc ngủ. Ở một số người còn có triệu chứng chóng mặt, ù tai, thở nông, mặt đỏ bừng hoặc tái nhợt. Nguyên nhân của suy nhược thần kinh xuất phát từ các áp lực tinh thần, vì vậy muốn khỏi bệnh, bạn cần phải giải quyết vấn đề tinh thần trước. 
Hiện nay, để điều trị tình trạng này có 2 xu hướng: 
Theo Tây y: Người bị suy nhược thần kinh, thường được kê các thuốc điều trị triệu chứng và dùng tâm lý liệu pháp, vận động liệu pháp. Do vậy, bạn nên đến các chuyên khoa thần kinh để nhận được phác đồ điều trị phù hợp. Đồng thời, giữ tinh thần luôn thoải mái, giảm lo âu, căng thẳng và duy trì chế độ sinh hoạt kết hợp thể dục nhẹ nhàng và dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. 
Theo Đông y: Bác sỹ Đông y có thể ghi lại cho bạn một số loại thảo dược giúp bạn tĩnh tâm, an thần như hợp hoan bì, viễn trí, ngũ vị tử, uất kim... Các vị thuốc này đã được sử dụng trong các bài thuốc điều trị các bệnh lý tâm thần kinh và cũng đã được y học hiện đại nghiên cứu và đưa vào các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như Kim Thần Khang giúp giảm lo âu, căng thẳng, từ đó cải thiện các biểu hiện của bệnh rối loạn thần kinh thực vật. Kim Thần Khang có thành phần chính là cao hợp hoan bì, kết hợp với cao táo nhân, cao hồng táo, cao viễn chí, cao ngũ vị tử, uất kim… giúp dưỡng não, nâng cao sức khỏe tâm, thần kinh, tăng cường lưu thông máu, giúp dưỡng tâm, an thần, giảm căng thẳng và suy nhược thần kinh; Cải thiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, khó ngủ, hồi hộp, đánh trống ngực, trầm cảm, lo âu, stress, bồn chồn; Giúp tăng cường sức khỏe thần kinh trong hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh; Cải thiện sức khỏe của cơ thể, cải thiện tình trạng suy giảm trí nhớ, trầm cảm, khó tập trung và suy nhược thần kinh.
Sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên an toàn nên bạn có thể yên tâm sử dụng lâu dài. Bạn nên uống sản phẩm trước bữa ăn 30 phút, sử dụng liên tục một đợt từ 1-3 tháng để có kết quả tốt.
Chúc bạn sức khỏe!
Dược sỹ Khánh Vũ
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thần Khang – Giúp hỗ trợ điều trị suy nhược thần kinh, cải thiện căng thẳng, trầm cảm…
Cuộc sống phát triển, con người nhiều lo toan, dẫn đến căng thẳng thần kinh, mệt mỏi, lo âu, trầm cảm… Để cải thiện những căng thẳng không đáng có, hãy rèn luyện, gìn giữ sức khỏe của mình. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu đã và đang phân phối TPBVSK Kim Thần Khang có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Đây là một sản phẩm có thành phần chính là cao hợp hoan bì (vỏ của cây hợp hoan) kết hợp với một số thảo dược thiên nhiên khác như viễn chí, táo nhân… có công dụng dưỡng não, nâng cao sức khỏe tâm, thần kinh, cải thiện triệu chứng đau đầu, mệt mỏi, căng thẳng, khó ngủ, hồi hộp, đánh trống ngực, lo âu. TPBVSK Kim Thần Khang dùng cho những người bị suy nhược thần kinh, người thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn lo âu (nghi mình có bệnh), trầm cảm, hoặc những người lao động trí óc căng thẳng, ít vận động.
Để Sản phẩm có kết quả tốt, nên uống trước bữa ăn 30 phút và sử dụng liên tục một đợt từ 3 – 6 tháng.
XNQC: 00095/2018/ATTP-XNQC
* Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
* Thông tin Sản phẩm do nhà sản xuất, nhà phân phối công bố và chịu trách nhiệm

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Thần kinh