Lùi thời gian tham gia BHYT hộ gia đình sang năm 2016

Chính sách BHYT mang lại nhiều quyền lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh (Ảnh TM)

Xử lý 17 cán bộ và nhân viên y tế chia chác thuốc BHYT

Khám chữa bệnh, thanh toán BHYT cả trong ngày lễ, ngày nghỉ

​BHYT sẽ trả gần 350 loại thuốc y học cổ truyền

Sau 4 tháng triển khai thực hiện, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi đã đi vào cuộc sống; Đồng thời đã huy động được cả hệ thống chính trị tham gia triển khai thi hành Luật.

Đây là thông tin được Bộ Y tế đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí về kết quả sau 4 tháng triển khai thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành và trình ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật kịp thời, đồng bộ và có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ phát động “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam" huy động ủng hộ tiền mua thẻ BHYT cho người cận nghèo...

Ông Lê Văn Khảm nhấn mạnh, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện Luật BHYT tại 20 tỉnh, thành phố. Trong 4 tháng đầu năm, 7 đoàn liên ngành đã kiểm tra tại 10 tỉnh, thành phố (gồm: Phú Yên, thành phố Hà Nội, Quảng Nam, Thái Nguyên, Bến Tre, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Hải Phòng và Hòa Bình). Kết quả cho thấy: có 8/10 tỉnh thành phố đã bố trí ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho người cận nghèo; 7/10 tỉnh đã đưa tỷ lệ bao phủ BHYT là chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố; 9/10 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật BHYT ...

Ông Lê Văn Khảm cho biết, BHYT theo hộ gia đình là quy định mới, đảm bảo sự công bằng, hạn chế tình trạng chỉ có người ốm đau mới tham gia BHYT. Khi tham gia theo hộ gia đình, người dân sẽ được giảm mức đóng, giảm bớt gánh nặng tài chính. Tuy nhiên, cũng tại buổi trao đổi với báo chí sáng 12/5, ông Vũ Xuân Bằng - Phó trưởng ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết, so với năm 2014 số người tham gia BHYT đến nay giảm 1,2 triệu người. Trong đó, chủ yếu là giảm đối tượng theo hộ gia đình, khoảng 15%. Nguyên nhân vì người dân chưa hiểu quy định mới; Một số địa phương vẫn còn máy móc trong thủ tục đăng ký thẻ. Vị chuyên gia này lấy ví dụ luật quy định bắt buộc mua BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/1/2015; Gia đình có người đi công tác nước ngoài, công tác ở tỉnh khác nhưng xã phường lại yêu cầu phải photo thẻ BHYT, giấy tạm trú tạm vắng... Theo ông Bằng, điều này là không cần thiết; Gia đình tự khai ví dụ gia đình có 5 người thì bao nhiêu người có thẻ, bao nhiêu người chưa, người nào đi công tác xa, tham gia bao nhiêu người; Sau đó chủ hộ, địa phương xác nhận; Không cần phô tô bất kỳ giấy tờ gì.

Bên cạnh đó, người dân trước tham gia một người chỉ đóng 620.000 đồng/năm; Trong khi nếu cả gia đình 5 người cùng mua thì số tiền phải đóng lên đến gần 2 triệu đồng dù mức đóng đã giảm dần. Với người nông dân đây là một khoản tiền lớn nhưng nếu coi sức khỏe là vốn quý, một tháng trung bình mỗi người đóng 33.000 đồng thì không có gì là cao. Cơ quan chức năng cũng đang tính toán phương án nên thu BHYT theo hộ gia đình như thế nào cho phù hợp, đóng liền 1 năm hay 1, 3, 6 tháng vì về nguyên tắc thẻ BHYT được cấp có giá trị trong vòng 1 năm.

Ông Bằng cũng chỉ rõ, bản thân các địa phương cũng chưa chủ động nắm bắt triển khai thực hiện, thậm chí nhiều nơi không nắm được số người tham gia theo từng nhóm. Các đại lý cũng đang lúng túng, có tâm lý chờ đợi, xem người dân ai đến mua thì thu tiền chứ chưa chủ động đến từng nhà vận động.

Để giải quyết vấn đề này, BHXH Việt Nam đã có công văn hướng dẫn tiễp tục được mua BHYT theo cá nhân trong năm 2015 và từ 1/1/2016 sẽ thực hiện tham gia BHYT theo hộ gia đình. Thời gian tới, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với các ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện BHYT theo hộ gia đình theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, giảm thiểu các thủ tục hành chính trong kê khai danh sách theo sổ hộ khẩu, theo sổ tạm trú.

Về phía Bộ Y tế cũng cho biết, Bộ đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chủ động tập huấn, phổ biến các qui định mới của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ và người lao động; Giải thích và phổ biến các qui định này tới người bệnh và người nhà bệnh nhân; Đồng thời triển khai nhiều biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh...

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn