Mang thai khi còn quá trẻ dễ khiến phụ nữ bị mãn kinh sớm

Mang thai ở độ tuổi quá trẻ có thể khiến phụ nữ bị mãn kinh sớm

7 dấu hiệu cảnh báo tiền mãn kinh có thể bạn không biết

Mãn kinh sớm làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường?

Phụ nữ nhẹ cân dễ bị mãn kinh sớm

Mãn kinh sớm làm tăng nguy cơ đái tháo đường type 2

Đó là kết luận của một nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc trường Đại học Hawaii ở Manoa (Mỹ) thực hiện.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích thông tin sức khỏe của hơn 1.000 phụ nữ được lấy trong một nghiên cứu về Lão hóa của Canada.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, những phụ nữ mang thai càng sớm thì càng có nhiều nguy cơ bị mãn kinh sớm, cũng như gặp phải các vấn đề sức khỏe phải cắt bỏ tử cung.

Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 43% phụ nữ sinh con khi ở độ tuổi dưới 20 đã trải qua thời kỳ mãn kinh sớm trước tuổi 45, cao hơn so với 33% ở những người mang thai sau 20 tuổi.

Không những thế, nếu tình trạng này xảy ra đối với những bé gái ở tuổi vị thành niên hoặc sớm hơn thì tỷ lệ mãn kinh sớm thậm trí còn tăng lên tới 56%.

GS. Nick Panay - Chủ tịch Uy ban Chương trình Khoa học về thời kỳ Mãn kinh, đến từ trường Đại học Imperial College London cho biết: "Có khoảng một nửa số phụ nữ bị mãn kinh sớm có nguy cơ phải cắt bỏ tử cung, cao gấp 2 lần so với những người mãn kinh muộn. Những thông tin nghiên cứu này có thể sẽ được sử dụng để tư vấn cho phụ nữ sinh con sớm".

Kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo về Mãn kinh thế giới ở Vancouver, Canada.

Quang Tuấn H+ (Theo Dailymail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Phụ khoa