Phụ nữ mang thai muộn dễ bị đột quỵ

Những thai phụ lớn tuổi có nguy cơ bị đột quỵ và các vấn đề về tim mạch cao hơn so với những thai phụ trẻ tuổi.

Không khí càng ô nhiễm, con người càng dễ bị đột quỵ!

Trầm cảm sau đột quỵ có điều trị được không?

75% người dân không biết đến các triệu chứng của đột quỵ

Bí quyết mang thai bạn cần biết sau tuổi 35

Đó là kết luận do các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu đột quỵ Zeenat Qureshi ở Minnesota (Mỹ) sau cuộc khảo sát trong suốt 12 năm với hơn 72.000 phụ nữ trong đó 3.300 người  được báo cáo là mang thai muộn ở độ tuổi từ 40.

Kết quả cho thấy chỉ 2,4% bà mẹ trẻ có nguy cơ bị đột quỵ do chứng thiếu máu cục bộ so với 3,8% ở phụ nữ mang thai lúc 40 tuổi. Nguy cơ bị trụy tim cũng tăng từ 2,5 - 3% ở thai phụ lớn tuổi.

Ngoài ra, có thai muộn cũng làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch lên 3,9% trong khi tỷ lệ này ở các bà mẹ trẻ chỉ là 2,3%.

Trưởng nhóm Nghiên cứu, giáo sư Adnan Qureshi cho biết: “Chúng ta đều biết phụ nữ mang thai lúc lớn tuổi dễ gặp các vấn đề về sức khỏe nhiều hơn thai phụ trẻ. Nay chúng ta biết thêm rằng hậu quả từ mang thai muộn đối với sức khỏe sẽ còn kéo dài đến nhiều năm về sau”.

Mun Mun H+ (Theo TheGuardian)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn