Mực khô "khả nghi" lại xuất hiện

640kg mực khô xé sợi đang được vận chuyển đi tiêu thụ khi bị bắt giữ

Hà Nội: Bắt giữ hàng tấn mực khô giả

Quảng Trị: Xác nhận 1,5 tấn mực khô xé nhỏ bị bắt là mực giả

Cục ATTP khẳng định "không có mực giả, mực cao su"!

Ngày 20/1, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã lấy mẫu mực khô xé nhỏ không rõ nguồn gốc gửi lực lượng kiểm tra an toàn thực phẩm để giám định, điều tra làm rõ.
Trước đó, lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ 640kg mực khô nhập lậu được xé nhỏ thành sợi, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại đường Đại lộ Hòa Bình thuộc khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP Móng Cái. Số mực này nằm trong 8 bao tải dứa đang được vận chuyển trên chiếc ôtô tải (BKS 14C - 091.91) do Trần Xuân Liên (SN 1980, trú tại xã Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng và khai nhận chở thuê cho một người đàn ông không quen biết vận chuyển từ khu vực chợ trung tâm Móng Cái vào khu lò gạch thuộc khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP Móng Cái sẽ có người đến nhận hàng và trả tiền công.
Sự việc đang tiếp tục được làm rõ.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn