Những bệnh thường gặp ở trẻ em trong dịp Tết và cách phòng tránh

Phụ huynh cần giữ sức khỏe cho trẻ trong các ngày đi chơi lễ Tết

Những yếu tố nào khiến bệnh trĩ ngày càng trẻ hóa và phổ biến?

Bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn chuyển mùa

VNVC ra mắt vaccine thế hệ mới phòng 4 bệnh truyền nhiễm

Có nên tiếp tục dạy trẻ “đừng nói chuyện với người lạ”?

Dưới đây là một số bệnh trẻ dễ mắc trong dịp Tết:

Rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm

Trong dịp Tết, trẻ thường ăn nhiều bánh kẹo, nước ngọt, đồ chiên rán và thực phẩm không phù hợp với lứa tuổi. Đây là nguyên nhân phổ biến gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón, đau bụng ở trẻ em.

Ngoài ra, việc ăn các thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, hoặc các thực phẩm được bảo quản không đúng cách có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) khuyến cáo trẻ em cần ăn chín uống chín, hạn chế đồ ngọt, không ăn thức ăn để lâu ngày và rửa tay sạch trước khi ăn.

Các bệnh đường hô hấp

Các bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ nhập viện cao trong dịp Tết, bao gồm cảm cúm, viêm mũi họng, viêm phế quản hay viêm phổi. Thời tiết lạnh kết hợp với độ ẩm cao khiến virus, vi khuẩn dễ xâm nhập. Việc thức khuya, ngủ không đủ giấc, tiếp xúc nơi đông người cũng là nguyên nhân làm giảm sức đề kháng của trẻ.

Để phòng ngừa bệnh đường hô hấp, cha mẹ cần áp dụng một số biện pháp sau: Giữ ấm cho trẻ khi ra ngoài, che chắn vùng mũi - họng; Rửa tay thường xuyên, tránh để trẻ tiếp xúc với người đang có triệu chứng bệnh hô hấp; Hạn chế tới chỗ đông người, đặc biệt khi trời lạnh.

Viêm mũi dị ứng, hen phế quản

Vào mùa Xuân, phấn hoa xuất hiện nhiều hơn và đây là tác nhân quan trọng gây ra các triệu chứng dị ứng của đường hô hấp như viêm mũi dị ứng, hen phế quản. Viêm mũi dị ứng thường biểu hiện bằng tình trạng ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, trong khi hen phế quản thường biểu hiện bằng triệu chứng thở khò khè, thở rít, khó thở.

Hiện nay, viêm mũi dị ứng và hen phế quản đã có một số loại thuốc dự phòng. Tuy nhiên, các thuốc dự phòng của trẻ không giống với thuốc dành cho người lớn. Do đó, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến khám  bác sĩ nhi khoa để nhận được hướng dẫn phòng bệnh phù hợp.

Tai nạn sinh hoạt

Bên cạnh bệnh tật, tai nạn sinh hoạt cũng là mối nguy thường gặp ở trẻ trong dịp Tết như bỏng do nước sôi, té ngã, hóc dị vật, ngộ độc do uống nhầm hóa chất hoặc thuốc.

Phần lớn tai nạn ở trẻ xảy ra do thiếu sự giám sát của người lớn. Do đó, phụ huynh cần chú ý trông coi trẻ, tránh để con lại gần các vật nguy hiểm và hướng dẫn trẻ những kỹ năng an toàn cơ bản.

Tết là dịp để gia đình sum vầy và tận hưởng những ngày nghỉ lễ vui vẻ. Tuy nhiên, với trẻ em, các thay đổi về thời tiết, lối sống và thói quen ăn uống có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hoặc gặp tai nạn đáng tiếc. Cha mẹ cần chú trọng phòng ngừa, duy trì thói quen sinh hoạt khoa học và đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm khi có dấu hiệu bệnh để đảm bảo trẻ trải qua kỳ nghỉ an toàn và khỏe mạnh.

 
Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ