Bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn chuyển mùa

Gia tăng trẻ mắc bệnh truyền nhiễm khi chuyển mùa - Ảnh minh họa

Giải mã cơn ho - tín hiệu từ cơ thể

Vi phạm kinh doanh mỹ phẩm, Công ty HSD bị xử phạt 75 triệu đồng

5 nhu cầu sức khỏe sau sinh mẹ bỉm thường bỏ quên

Nguồn ô nhiễm “nằm vùng” trong không gian sống

Thời tiết miền Bắc thời gian gần đây thay đổi liên tục, nhiệt độ và độ ẩm dao động mạnh khiến nhiều bệnh truyền nhiễm ở trẻ gia tăng rõ rệt. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, mỗi ngày có hơn 200 trẻ đến khám bệnh đường hô hấp, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 70% trẻ nhập viện có kết quả dương tính với virus hợp bào hô hấp RSV - loại virus gây viêm đường hô hấp dưới ở trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp còn đồng nhiễm 2-3 bệnh như cúm mùa, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota và sốt xuất huyết…

Bệnh viện Nhi Trung ương cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể số ca cúm mùa. Chỉ trong một tháng, đơn vị tiếp nhận 3.726 bệnh nhi mắc cúm mùa, trong đó 479 trẻ phải điều trị nội trú vì biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa hoặc co giật do sốt cao. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), thành phố hiện xuất hiện thêm nhiều ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi…

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nga - khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm khi giao mùa, tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn sinh sôi nhanh. Chúng dễ lây lan trong môi trường đông người như nhà trẻ và lớp học. Một số virus còn có khả năng biến đổi theo mùa, khiến tốc độ lây lan tăng và hệ miễn dịch khó nhận diện. Trẻ tiếp xúc ánh sáng mặt trời ít hơn khi thời tiết lạnh, khiến cơ thể giảm tổng hợp vitamin D - yếu tố giúp tăng cường miễn dịch. Trẻ ở trong nhà nhiều, tiếp xúc gần và hay đưa tay hoặc đồ vật vào miệng khi chưa vệ sinh sạch cũng khiến nguy cơ lây nhiễm chéo tăng cao.

Các yếu tố như độ tuổi, sức đề kháng, dinh dưỡng và bệnh nền ảnh hưởng trực tiếp đến nguy cơ mắc bệnh. Trẻ dưới 5 tuổi là nhóm dễ tổn thương nhất.

Theo bác sĩ Nga, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể gặp biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, co giật hoặc mất nước. Khi cơ thể đang chống lại một tác nhân gây bệnh, hệ miễn dịch suy yếu khiến trẻ dễ mắc thêm bệnh khác hoặc bị bội nhiễm vi khuẩn, khiến quá trình điều trị kéo dài và phức tạp.

Virus RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ

Virus RSV là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ

Nhiều bệnh truyền nhiễm có biểu hiện khởi phát giống nhau khiến phụ huynh dễ nhầm lẫn. Ví dụ, RSV gây ho và sổ mũi tương tự cúm hoặc cảm lạnh. Sốt xuất huyết dễ bị nhầm với sởi hoặc sốt virus thông thường. Một số người mang virus nhưng không có triệu chứng vẫn có thể lây bệnh cho trẻ, khiến dịch lan rộng nhanh chóng.

Trước diễn biến bệnh phức tạp, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ “dịch chồng dịch” vào cuối năm. Bác sĩ Nga khuyến cáo, để hạn chế nguy cơ trẻ mắc bệnh truyền nhiễm trong thời điểm này, phụ huynh cần đảm bảo cho trẻ tiêm chủng đầy đủ theo lịch khuyến cáo, bao gồm vaccine cúm, thủy đậu, sốt xuất huyết, sởi… và kháng thể phòng RSV (nếu được bác sĩ chỉ định). Đồng thời, vệ sinh cá nhân, môi trường sống sạch sẽ, rửa tay cho trẻ thường xuyên bằng xà phòng. Vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên bằng nước muối sinh lý ấm, cho trẻ mặc quần áo phù hợp thời tiết, không để nhiễm lạnh.

Khi trẻ có dấu hiệu sốt cao kéo dài, ho nhiều, khò khè, phát ban hoặc tiêu chảy, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và xét nghiệm xác định nguyên nhân để được điều trị kịp thời.

 
Đào Dung (Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ