Thịt lợn bệnh của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát được tiêu thụ tại các trường học, chợ đầu mối
Bạn cần biết gì về hộp đựng thực phẩm an toàn cho lò vi sóng?
Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2026
Giải mã "ma trận" giảm cân cùng chuyên gia Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Rã đông thịt gà đúng cách để tránh nguy cơ ngộ độc
Từ lò mổ đến bữa ăn học đường
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây tiêu thụ thịt lợn bẩn quy mô lớn đã bị triệt phá tại cơ sở giết mổ ở Vạn Phúc, Hà Nội. Từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm đối tượng này đã giết mổ và tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch tả châu Phi, tương đương gần 300 tấn thịt. Điều đáng phẫn nộ hơn cả là sự câu kết giữa chủ lò mổ và một số cán bộ kiểm dịch để bỏ qua các quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.
Số thịt lợn nhiễm bệnh này không chỉ được bán tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh mà còn được một doanh nghiệp thực phẩm cung cấp trực tiếp vào các bếp ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn Hà Nội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của thế hệ trẻ và gây tâm lý hoang mang cực độ cho các bậc phụ huynh.
Quốc hội lên tiếng: Không thể chậm trễ hơn!
Tại phiên thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) phức tạp trong những năm gần đây. Bà Nga điểm lại hàng loạt vụ việc nghiêm trọng như thực phẩm chức năng giả, dầu ăn giả và sai phạm tại Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long.
Trước thực trạng "sờ đâu sai đấy" và quy mô các vụ vi phạm ngày càng lớn, bà Lê Thị Nga đã kiến nghị Chính phủ cần thực hiện một cuộc tổng kiểm tra về ATTP trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu là đánh giá đúng thực trạng và tìm ra giải pháp quyết liệt để bảo đảm an toàn cho người dân.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị giám sát tối cao ngay với lĩnh vực an toàn thực phẩm
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ 300 tấn thịt lợn bẩn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chỉ đạo chuyển ngay nội dung chuyên đề về ATTP vào chương trình giám sát năm nay, thay vì vào năm 2027.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoạt động giám sát thời gian tới phải được đổi mới mạnh mẽ theo hướng "đúng vai, thuộc bài", tập trung vào những vấn đề "nóng", có trọng tâm, trọng điểm. Các báo cáo giám sát không được nhận xét chung chung mà phải "nói có sách, mách có chứng", chỉ rõ địa chỉ sai phạm và trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương.
Việc thay đổi kế hoạch giám sát này cho thấy quyết tâm chính trị rất lớn của Quốc hội trong việc bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của nhân dân.
Trong bối cảnh tâm lý lo ngại của người dân đang gia tăng, sự vào cuộc quyết liệt của Quốc hội và yêu cầu tổng kiểm tra toàn quốc của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát được kỳ vọng sẽ là giải pháp cho tình trạng buông lỏng quản lý ATTP hiện nay.








Bình luận của bạn