Ra mồ hôi tay chân nhiều năm phải điều trị như thế nào?

Ra mồ hôi tay chân nhiều khiến người bệnh gặp khó khăn trong sinh hoạt, giao tiếp

Nên cắt hạch thần kinh giao cảm trị mồ hôi nhiều ở đâu?

Ra mồ hôi nhiều khi lo âu phải làm sao?

Có nên ngâm chân, tay bằng lá lốt trị mồ hôi nhiều?

Mồ hôi đầu chảy thành dòng chữa như thế nào?

GS.BS Hoàng Bảo Châu – Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam, cho biết:

Chào bạn!

Ra mồ hôi là hiện tượng sinh lý của cơ thể giúp đào thải chất cặn bã, điều hòa thân nhiệt, thải độc… Trong các điều kiện như môi trường nóng bức, hoạt động thể lực nhiều, do stress, lo lắng quá mức, do dùng thuốc… mồ hôi sẽ ra nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu trong điều kiện mát mẻ, nghỉ ngơi mà vẫn ra mồ hôi là biểu hiện bất thường. Việc ra mồ hôi chân, tay không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe nhưng lại gây ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày, gây khó khăn trong giao tiếp, học tập, sinh hoạt… 

Trường hợp của bạn đã bị ra mồ hôi tay, chân nhiều năm nhưng bạn không nói rõ mức độ ra mồ hôi có nhiều hay không, cơ thể có biểu hiện bất thường hay không, đã điều trị gì chưa nên tôi không thể khẳng định chắc chắn bạn đang mắc bệnh gì.

Thông thường, cơ chế gây tăng tiết mồ hôi thường là do hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức với các yếu tố nguy cơ gây khởi phát tình trạng này bao gồm hồi hộp, lo lắng quá mức, do rối loạn nội tiết tố, dậy thì, tiền mãn kinh, bệnh basedow…), rối loạn chuyển hóa (bệnh đái tháo đường…), bệnh lý đường tiêu hóa, bệnh lý hệ thần kinh…

Vì bệnh ra mồ hôi nhiều của bạn đã diễn biến nhiều năm, nên điều quan trọng là bạn nên sớm đi kiểm tra sức khỏe để xác định chính xác nguyên nhân gây ra mồ hôi chân, tay. Bạn có thể tới khám tại chuyên khoa nội, thần kinh, nội tiết. Nếu có các bệnh lý cơ thể liên quan thì việc điều trị triệt để bệnh sẽ giúp trị hỏi hẳn tình trạng ra mồ hôi tay, chân của bạn. Bên cạnh đó, cần có chế độ sinh hoạt một cách khoa học, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và khoáng chất. Bạn cũng không nên suy nghĩ quá nhiều vì đây cũng là nguyên nhân khiến mồ hôi ra nhiều hơn. Để giảm tiết mồ hôi, bạn có thể dùng các biện pháp khắc phục tạm thời để hạn chế mồ hôi tay, chân như sử dụng găng tay, khăn thấm, ngâm chân tay hàng ngày bằng nước lá lốt…  

Để tác động trực tiếp vào nguyên nhân gây bệnh, bạn có thể sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị tăng tiết mồ hôi. Một số thảo dược thiên nhiên như hoàng kỳ, sơn thù du, thiên môn đông có tác dụng điều hòa thân nhiệt, làm mát cơ thể. Các sản phẩm thực phẩm chức năng giúp săn chắc bề mặt da và tác động trực tiếp vào hệ thần kinh giao cảm, hạn chế bài tiết mồ hôi tay, chân hiệu quả.

Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh!

Thanh Tú H+ 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Nội tiết