Rừng cây tri ân đa cấp: Cẩn thận ăn quả đắng

Cây tri ân có thể giúp người tham gia thu về gần 2 tỷ đồng

Đa cấp bất chính kéo TPCN “mất điểm” với người dân

Táo Đa cấp bị bắt giữa Thiên đình

VietNet phân phối đa cấp không phép tại Hà Nội

Táo Đa cấp bị bắt giữa Thiên đình

Trước kia các nhà phân phối thi nhau tập trung khoa trương về sự độc đáo, khác biệt bộ sản phẩm công ty mình sở hữu để thu hút người tham gia thì giờ đây khi đến các công ty KDĐC chẳng thấy ai nhắc về sản phẩm mà thay vào đó là: “chúng tôi có cây tri ân nhân văn nhất, mới nhất và dễ có tiền nhanh nhất”.

Theo chân chị An Q. sinh năm 1959, quê Bắc Giang, PV được “kéo rê” tới các công ty đa cấp khác nhau để mời tham gia đầu tư trong các hệ thống. Chị chia sẻ:“Có rất nhiều công ty mới thành lập và có cây tri ân rất mới hưởng hàng trăm triệu đồng nên phải tranh thủ rủ em đi kiếm tiền không được chần chừ.”

PV nhận thấy, mô hình các cây tri ân rất giống nhau, tính theo sơ đồ nhị phân của toàn công ty. Người tham gia hệ thống được các công ty tặng cho 1 mã nhập vào cây tri ân để đón mã rơi sau mình từ trên xuống dưới, từ trái qua phải để được hưởng gấp hơn trăm lần số tiền bỏ ra ban đầu.

Mỗi công ty đưa ra cây tri ân trị giá khác nhau có thể đem lại cho nhà phân phối (NPP) mức thu nhập được quảng cáo từ khoảng 200 triệu đến trên 1,6 tỷ đồng.

Danh sách “cây tri ân” điển hình

Đơn vị tính: đồng

Công ty

Gói/hoa hồng mã rơi

Trị giá cây tri ân

Công ty CP quốc tế New Power

7,21 triệu/ 100.000

204.600.000

Công ty CP Liên kết SX-TM Việt Nam

8,6 triệu/200.000

409.600.000

Công ty CP Quốc Tế New Star

2,9 & 5,9 triệu/200.000

409.600.000

11,9 triệu/200.000

1.638.000.000

Công ty CPĐTTM Kiến Việt

7 triệu/50.000

51.200.000

Công ty CPSX&TM Con Đường Việt

2,7 triệu/40.000

10.160.000

Đa dạng cách chế cây tri ân

Giá trị cây tri ân phụ thuộc vào giá trị mỗi mã “thả” xuống và cách chế khác nhau để tạo những con số đẹp nhất, hấp dẫn nhất tùy theo gói tham gia. Các công ty thường cho 100.000 đồng/mã rơi hoặc 50.000 đồng/mã rơi nhưng cũng có công ty hào phóng cho 200.000 hay 300.000 đồng/mã rơi và luôn cho rằng của mình nhân văn nhất, cách tạo ra ưu việt nhất.

Theo tiết lộ của người am hiểu biết về ngành đa cấp, hiện trung bình 1 ngày có 8 công ty xin giấy phép thành lập mới lựa chọn hoạt động theo ngành kinh doanh đa cấp.

Việc công ty nọ nhìn công ty kia chế ra cây tri ân để hút người tham gia đánh đúng tâm lý rất nhiều người muốn “ngồi không chờ sung rụng” như chị An Q. thì rừng cây tri ân đa cấp  sẽ còn lan rộng không ngừng theo thời gian.

Ngoài ra còn có cách chế cây tri ân rất đặc biệt khác với trị giá lên trên nhiều tỷ đồng.

Nhóm PV Health+ sẽ tiếp tục phản ánh về rừng cây tri ân của các công ty và rủi ro mà những người tham gia có thể gặp phải trong các bài viết tiếp theo!

Nhóm PV Health+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Kinh doanh - Tiêu dùng