Suýt mất "của quý" vì nhiễm nấm sinh dục

Hẹp bao quy đầu lâu năm làm ứ đọng cặn bẩn gây nhiễm trùng, nấm ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng

Viagra nữ đã được bán trên thị trường

Làm thế nào biết con bị hẹp bao quy đầu?

Khi nào cần phẫu thuật hẹp bao quy đầu?

Bao “súng” hẹp “giết chết” ái ân!?

Anh Công 47 tuổi làm nghề chài lưới ở Đồng Tháp, đau "cậu nhỏ" nhiều tháng nay nhưng cố chịu đựng vì nghĩ bị đỉa cắn vài bữa sẽ hết. "Tôi ngại không dám nói với vợ. Hơn nữa gia đình thuộc diện nghèo, nếu khám phát hiện ung thư càng thêm lo". Triệu chứng ngày càng nặng hơn khiến người đàn ông hoang mang không dám gần vợ, đành thú thật về bệnh thầm kín của mình. Uống thuốc không bớt, bệnh nặng hơn, anh Công mới chịu đến bệnh viện.

Bác sỹ chuyên khoa 2 Cao Hùng Phú - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, cho biết sau khi thăm khám bước đầu nhận thấy đầu dương vật của bệnh nhân có sùi hình dạng súp lơ đường kính 5cm. Sau khi chụp X-quang và xét nghiệm nước tiểu, bác sỹ kết luận anh Công bị hẹp bao quy đầu lâu năm làm ứ đọng cặn bẩn gây nhiễm trùng, nấm, viêm phát triển bên trong dương vật. Để tránh biến chứng nguy hiểm, bệnh nhân cần được điều trị ngay.

Bác sỹ đã tiến hành tiểu phẫu cắt bỏ phần sùi, cắt bao quy đầu và cho bệnh nhân dùng kháng sinh để trị nhiễm khuẩn. Hiện sức khỏe anh Công đã hồi phục, tình trạng sưng, viêm được kiểm soát tốt, cảm giác đau rát giảm rõ rệt. Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân đã trở lại sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

Bác sỹ Phú với 20 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh nhìn nhận nam giới thường ngại đi khám sức khỏe và điều trị bệnh. Một phần do tâm lý e ngại, phần do chủ quan, khi đau chỉ tự mua thuốc uống hoặc phớt lờ nghĩ rằng sẽ tự khỏi. Vì vậy hầu hết các loại bệnh ở nam giới khi phát hiện thường ở giai đoạn muộn hoặc viêm nhiễm trên diện rộng khó điều trị hơn.

Theo thống kê, nam giới thường dễ mắc các bệnh về phổi, dạ dày, đại tràng, tiết niệu, tuyến tiền liệt… Các bệnh này thường do đặc điểm sinh lý giới tính và thói quen uống rượu, hút thuốc lá, sinh hoạt không điều độ ở quý ông. Riêng với hẹp bao quy đầu như trên khá phổ biến và là nguyên nhân của các bệnh viêm nhiễm tiết niệu, giảm khả năng tình dục.

Bác sỹ cũng lưu ý phụ huynh khi nuôi dưỡng các bé trai, cần chú ý đến các vấn đề sinh dục và tiểu tiện của con. Nếu thấy bao quy đầu không tuột được, có thể nong dần ra cho cháu hoặc tốt nhất đến gặp bác sỹ để được can thiệp kịp thời. Khi trẻ đến tuổi dậy thì, bố cần hỏi han và hướng dẫn bé vệ sinh cá nhân cũng như các vấn đề sinh lý, biểu hiện của các bệnh thường gặp. Với nam giới trưởng thành, nên nâng cao ý thức tự giác bảo vệ và kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt là tầm soát các bệnh nguy hiểm diễn tiến âm thầm như đại tràng, phổi, tuyến tiền liệt, sỏi thận, tiết niệu. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn