Thời tiết 11/2: Miền Bắc mưa rét trong ngày ông Công, ông Táo

Miền Bắc mưa rét cả ngày

Thời tiết 10/2: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc ấm dần

Tết ông Công ông Táo: Cúng thế nào mới đúng?

Năm nay, thủy đậu "ghé thăm" sớm

Trời lạnh, mưa phùn – đau khớp thêm nặng

Thời tiết trong ngày 11/2 cũng là ngày Tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp, miền Bắc sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ xuống thấp, một số nơi vùng núi nhiệt độ dưới 11 độ C. Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ dao động ở mức 13 - 16 độ C. Thời tiết mưa rét có thể ảnh hưởng đến hoạt động thả cá chép trong ngày lễ cúng ông Công ông Táo của người dân. 

Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3.  

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ; Đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi 23 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ. Đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Giai đoạn giao mùa Đông - Xuân là thời điểm trời lạnh, độ ẩm không khí cao, thuận lợi cho các bệnh lây nhiễm phát triển. Đây cũng là lúc sức đề kháng của trẻ nhỏ bị giảm sút, trẻ dễ bị vi khuẩn, virus tấn công. Để phòng tránh dịch bệnh, cha mẹ nên đưa trẻ đi tiêm phòng đúng lịch, đủ liều. Cha mẹ cũng cần chú ý vệ sinh tay, chân, miệng cho trẻ; Tránh để trẻ tụ tập nơi đông người; Cho trẻ ăn uống đủ chất hoặc sử dụng một số thực phẩm chức năng để nâng cao sức đề kháng...
Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội