Bộ Y tế phát hiện chất kích dục trong thực phẩm chức năng

Phát hiện chất kích dục Vardenafil và Sildenafil trong thực phẩm chức năng

Phát hiện 300 TPCN tăng cường sinh lý nam chứa tân dược

Nhập lậu thuốc tân dược nhưng khai là khuôn đúc

Viagra, Leviatra, Cialis: Thuốc nào cường dương tốt hơn?

Nguy hại khi không bị rối loạn cương dương mà dùng Viagra

Theo cảnh báo mới nhất của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế, một số thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng (TPCN) hỗ trợ tăng cường sinh lực phái mạnh, tăng cường khả năng tình dục có khả năng ẩn chứa những tân dược hoặc những thành phần độc hại không được chấp thuận.

Cụ thể, ngày 17/11 vừa qua, trong kết quả kiểm nghiệm 6 mẫu TPCN hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới lưu hành trên thị trường, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 mẫu chứa chất kích dục Vardenafil (Levitral) và Sildenafil (Viagra). Đây là hai hoạt chất có mặt trong những loại thuốc điều trị bệnh rối loạn cương dương ở nam giới, không được phép đưa vào trong TPCN mà chỉ được sử dụng khi bác sỹ kê đơn căn cứ vào tình trạng bệnh, lứa tuổi.

Sử dụng Vardenafil và Sildenafil không đúng quy cách làm gia tăng tình trạng quan hệ tình dục không an toàn, lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục và nguy cơ tương tác thuốc gây tử vong.

Vardenafil và Sildenafil hoạt động nhờ tác động ức chế men PDE5 - có ở nhiều nơi trong cơ thể và tập trung nhiều tại dương vật. Khi có ham muốn, não sẽ vận chuyển các thông tin theo dây thần kinh xuống dương vật. Các dây thần kinh sẽ làm tiết ra chất oxyde nitric (NO) làm các xoang mạch máu tại dương vật nở to ra, máu chảy dồn tới, nên dương vật cương cứng. Nếu mạch máu cứ giữ mãi, dương vật cứ cương mãi, không có thời gian nghỉ thì sẽ kiệt sức. Men PDE5 trong dương vật làm chức năng điều chỉnh, giúp dương vật xìu xuống sau khi cương được 5 - 30 phút. Ở những người bị rối loạn cương dương, mạch máu trong dương vật giãn không đủ rộng và không đủ lâu nên dương vật không cứng nổi. Các thuốc ức chế men PDE5 sẽ giúp các mạch máu của dương vật giãn rộng hơn, lâu hơn.

Việc sử dụng các sản phẩm có chứa các hoạt chất trên không được kiểm soát về liều dùng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khoẻ như: Mất ngủ, mệt mỏi, hạ huyết áp, nhịp tim không đều, co giật, thậm chí lên các cơn đau tim, đột quỵ.

BT H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Kinh doanh - Tiêu dùng