Thuốc bột pha tiêm bị cấm vẫn bán công khai

Bộ cấm, hiệu thuốc công khai bán

Ba loại thuốc bột pha tiêm bị yêu cầu dừng sử dụng đó là: Thuốc bột pha tiêm Koftazide (ceftazidime 1g), SĐK: VN - 8638-09, do công ty M/S Kopran Ltd, India sản xuất; Thuốc bột pha tiêm Klocedim (ceftazidime 1gr), SĐK: VN-5367-08, do công ty Klona S.R.L, Argentina sản xuất; Thuốc bột pha tiêm Samtoxim (cefotaxim 1 gr), SĐK: VN-5452-08, do công ty M/S Samrudh Pharmaceuticals Pvt. Ltd India sản xuất.

Thuốc bột pha tiêm bị cấm vẫn đang được bán trên thị trường

Hiện thông báo của Bộ Y tế đã được phát đi rộng rãi trên cả nước, nhưng một số nhà thuốc vẫn ngang nhiên bán. Nhiều tiệm thuốc tây trên địa bàn TP.HCM vẫn đang bán 3 loại thuốc này. Cụ thể nhà thuốc M.X. trên đường Hồng Bàng (quận 6). Tại đây, người bán sẵn sàng cung cấp sản phẩm này khi có đơn thuốc. Khi PV hỏi về thuốc bột pha tiêm Klocedim, một nhân viên cho biết: "Đây là thuốc bột để tiêm chứ không phải thuốc uống. Do đó, phải hết sức thận trọng khi bán, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho người mua nhưng phải được sự kê đơn của bác sỹ, vì nếu sự cố xảy ra chúng tôi vẫn phải chịu trách nhiệm".

Thuốc gây chết người

Theo dược sỹ Trương Thị Ngọc Liên, nguyên Phó phòng Quản lý Dược, sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết, nếu Bộ Y tế đã có thông báo không được dùng những loại thuốc bột pha tiêm như trên mà người dân vẫn mua dùng thì rất nguy hiểm. Bởi vì trước khi ra thông báo, Bộ Y tế đã có nghiên cứu về những mức độ ảnh hưởng của thuốc đến bệnh nhân. Và khi đã có thông báo của Bộ Y tế, nếu nhà thuốc, bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh nào còn sử dụng thuốc đã bị thông báo ngưng dùng, thì cơ quan chức năng có quyền thu hồi và xử lý theo quy định.

Những loại thuốc này có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh

Còn theo dược sỹ Hoàng Văn Bích, Trưởng phòng Quản lý Dược tỉnh Kon Tum, hiện những cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế. Những loại thuốc bột pha tiêm bị cấm dùng, phòng Quản lý Dược tỉnh sẽ tăng cường thanh kiểm tra những cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở bán thuốc... để người dân an tâm.

Bệnh nhân chết do sốc phản vệ

Theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây, cả nước xảy ra tình trạng nhiều bệnh nhân đột ngột chết do sốc phản vệ. Mới đây nhất, trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Mai (28 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) nhập viện tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để cắt amidal. Sau khi tiêm thuốc gây mê, bệnh nhân bị sốc phản vệ dẫn đến tử vong. Do những tác dụng không mong muốn của thuốc đã dẫn đến nhiều bệnh nhân chết oan, để bảo đảm vấn đề sức khỏe cho người dân, Bộ Y tế ra thông báo về việc ngưng sử dụng ba loại thuốc bột pha tiêm, vì vậy người dân nên sớm áp dụng.

CTV1
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin