Việt Nam vượt 60.000 ca bệnh, 3 triệu liều vaccine Moderna về trong tuần này

Cập nhật bản tin COVID-19 tính đến 9h sáng ngày 20/7

Thủ tướng: Ưu tiên số 1 là bảo vệ Thủ đô không để dịch diễn biến xấu

Bạn nên bổ sung những loại vitamin nào trong mùa dịch COVID-19?

Những điều nên làm để kiểm soát căng thẳng, lo âu vì dịch bệnh

Hà Nội, Vĩnh Phúc và nhiều tỉnh thành áp dụng các biện pháp cấp bách phòng dịch

- Tối 19/7, GS-TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết trong tuần này Việt Nam sẽ nhận thêm 3 triệu liều vaccine Moderna. Đây là lô vaccine do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua cơ chế COVAX. Ngoài ra sắp tới Việt Nam sẽ nhận 100.000 liều từ Chính phủ Romania. Việt Nam cũng đang đề nghị Chính phủ Trung Quốc viện trợ không hoàn lại 5 triệu liều vaccine COVID-19 Sinopharm.

Cũng trong tối 19/7, Bộ Y tế cho biết Pfizer đã đồng ý tăng số lượng vaccine COVID-19 cung cấp cho Việt Nam trong quý III-2021 từ 3 triệu lên 3,5 triệu liều và đồng ý bán thêm 20 triệu liều trong năm 2021, nâng tổng số liều vaccine Pfizer dự kiến bán cho Việt Nam là 51 triệu liều, tăng 20 triệu liều so với kế hoạch.

- Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 4 huyện, thành phố trên địa bàn gồm: TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom. Thời gian thực hiện từ 20/7 đến 23/8, sau đó báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 30/4.

- Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết, để hỗ trợ công tác chuyển người bệnh COVID-19 trở nặng đến bệnh viện tuyến trên kịp thời, thành phố đã thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch. Tổ công tác gồm 15 thành viên, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 làm tổ trưởng, với sự hỗ trợ của lãnh đạo thanh tra Sở Y tế và lãnh đạo phòng Nghiệp vụ Y.

- Sáng 20/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã phát hiện thêm 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 ca là F1, 2 ca trong khu vực phong tỏa, 3 ca trong cộng đồng. Các trường hợp trên chưa được Bộ Y tế công bố, xem như nghi nhiễm.

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người trên địa bàn thành phố đã đến hiệu thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, từ ngày 5/7 đến ngày 19/7 do liên quan đến ca F0 là nhân viên của hiệu thuốc. Theo đó, người đã đến hiệu thuốc trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số: 024.35625581 (Trung tâm y tế quận Đống Đa) hoặc 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

Trong ngày 19/7 có 21.595 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 4,3 triệu, trong đó số người tiêm đủ 2 mũi là 309.791 người.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội