Hàn Quốc: Thai phụ mắc MERS - CoV sinh con an toàn

Cô cũng là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới sinh con an toàn khi mắc MERS - CoV (Ảnh minh họa)

175 người Hàn Quốc đã nhiễm MERS-CoV

Đã có 27 người tử vong do MERS-CoV tại Hàn Quốc

Thực hư tin đồn có người nhiễm MERS-CoV tại tòa nhà Keangnam

Cách ly theo dõi MERS-CoV một nữ du khách Nga

Thai phụ 39 tuổi này cũng là bệnh nhân MERS - CoV đầu tiên sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh và khỏi bệnh cùng thời điểm đó. Cô là bệnh nhân thứ 109 của Hàn Quốc mắc bệnh vào 11/6 vừa qua.

Trong khi đó, ngày 23/6, Seoul đã thông báo thêm 3 trường hợp bệnh nhân mới mắc MERS - CoV, nâng tổng số bệnh nhân được xác định lên 175. Tuy nhiên, chưa có thêm ca tử vong nào được báo cáo, 4 người khác đã hồi phục và được xuất viện. Tính đến chiều thứ ba, tỉ lệ bệnh nhân tử vong do nhiễm MERS duy trì ở mức 15.4%.

Thai phụ mắc bệnh khi đi thăm bệnh mẹ tại Trung tâm Y tế Samsung tại Seoul khi đang mang bầu. Cô được điều trị cùng 85 bệnh nhân khác tại bệnh viện này, cùng với cả bố và mẹ.

Một bệnh nhân nhiễm MERS - coV được cha mẹ tới thăm

Đứa trẻ chào đời theo phương pháp mổ thay vì sinh tự nhiên. Sau khi chào đời, em bé đã được tiến hành các xét nghiệm và kết quả là âm tính với MERS - CoV. Cùng thời điểm đó, người mẹ cũng khỏi bệnh và hồi phục một cách kì diệu. 

Thu Hà H+ (Theo Asiaone)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội