Cần công khai đầy đủ danh sách các sản phẩm trong vụ án 100 tấn TPCN giả
Hơn 34.000 vụ vi phạm bị xử lý, Thủ tướng yêu cầu mở đợt cao điểm chống hàng giả
Ngày Thế giới Không Thuốc lá 2025: "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo"
Thu hồi mỹ phẩm có nhãn phụ "thần thánh" công dụng như thuốc
Buôn lậu, hàng giả tại TP.HCM: Nhiều phương thức, thủ đoạn phức tạp
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các đối tượng trong vụ án đã sản xuất hơn 900 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, phân phối trên phạm vi toàn quốc. Những sản phẩm này được công bố là sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ châu Âu, Mỹ, nhưng thực tế phần lớn là nguyên liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Một số sản phẩm bị phát hiện chỉ chứa chưa đến 30% hàm lượng thành phần như công bố. Mặc dù vậy, chỉ một phần rất nhỏ danh sách sản phẩm đã bị thu giữ được công bố chính thức.
Việc không công khai danh sách sản phẩm giả khiến hàng triệu người tiêu dùng đứng trước nguy cơ tiếp tục sử dụng những sản phẩm không đảm bảo chất lượng mà không hề hay biết. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi nhóm sản phẩm giả chủ yếu nhắm đến các đối tượng nhạy cảm về sức khỏe như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người bệnh mạn tính, trẻ em...
Hiện tại, theo thông tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), một số sản phẩm trong đường dây này sản xuất bao gồm:
- Ginkgo Biloba 240mg Mediusa (T/120H/100v)
- Viên uống Glucosamin MSM 2000
- Viên giải rượu Win - 21
- Dầu cá Omega 3.6.9 Nature's Health bổ mắt, bổ não hộp 100 viên
- Sâm Ngọc Hoàn Tố nữ Plus X3 tái hồi xuân phiên bản cao cấp hỗ trợ nội tiết tố nữ
- Sâm Ngọc Nữ Beauty Queen spa
- Colagen Retinol X10 NMN 46000 hỗ trợ mờ nám, tàn nhang, giúp da sáng mịn, tăng vòng 1
- Collagen VIP NMN 360000 chống lão hoá, mờ nám tàn nhang, dưỡng sáng da, trẻ hoá cơ thể
- Bột Collagen NMN Perfect White trắng da toàn thân, bật tông da, giảm nám tàn nhang hộp 30 gói
- Men vi sinh Entero Plus 2.5 tỷ lợi khuẩn – 20 ống x 5ml
- Viên uống nha đam Vitamin E Aloe Vera giúp cấp ẩm, đẹp da
Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng số hơn 900 sản phẩm giả. Người dân cần có danh sách đầy đủ, chính thức và dễ tra cứu để chủ động kiểm tra sản phẩm mình đang sử dụng có thuộc diện bị làm giả hay không.
Như đã đề cập, đây là một vụ án mang tính chất nghiêm trọng và cấp bách. Trách nhiệm lớn hơn là bảo vệ quyền được biết và được an toàn của người tiêu dùng. Trong đó, công khai danh sách sản phẩm TPCN giả là bước đầu tiên và bắt buộc. Việc công bố này không chỉ giúp người tiêu dùng chủ động kiểm tra, tránh sử dụng sản phẩm kém chất lượng, mà còn giúp các đơn vị phân phối, nhà thuốc, phòng khám, sàn thương mại điện tử… có cơ sở để rà soát và thu hồi hàng hóa vi phạm.
Đây là thời điểm cần sự dứt khoát và minh bạch để khôi phục lòng tin vào hệ thống quản lý, đồng thời ngăn chặn những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng.
Bình luận của bạn