Vùng đảo Cô Tô, đảo Trần (Quảng Ninh) là khu bảo tồn biển của Quốc gia với đặc tính đa dạng sinh học cao
COP29: Thỏa thuận 300 tỷ USD và tín chỉ carbon toàn cầu
Lưu ý quan trọng khi tái sử dụng túi bảo vệ môi trường
Vệ tinh trở thành công cụ giám sát dịch bệnh hữu hiệu
Những thay đổi nhỏ giúp bạn bảo vệ môi trường trong năm 2025
Nhân dịp tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ ba (UNOC 3), nhận lời mời của Hoàng thân Monaco Albert II, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Kinh tế và Tài chính Xanh tại Công quốc Monaco.
Diễn đàn quy tụ sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia cùng các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn từ khắp nơi trên thế giới, nhằm thúc đẩy vai trò của nền kinh tế xanh, các khoản đầu tư bền vững và các chính sách đột phá nhằm bảo vệ đại dương.
Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Việt Nam dự UNOC, qua đó thể hiện mạnh mẽ cam kết của Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng tham gia các sáng kiến toàn cầu để bảo vệ đại dương và coi trọng vai trò của Liên Hợp Quốc cùng việc tuân thủ luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế và Tài chính Xanh - Ảnh: Blue Economy and Finance Forum
Với tư cách là khách mời chính tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể về bảo đảm quản trị và tài chính đại dương bền vững.
Thủ tướng nhấn mạnh biển không chỉ là nguồn tài nguyên, là nơi khởi nguồn của sự sống, mà còn là không gian sinh tồn kết nối con người với thiên nhiên của mọi quốc gia. Đối với Việt Nam, quốc gia có hơn 3.000km bờ biển, biển còn là bản sắc văn hóa và tâm hồn của dân tộc Việt Nam.
Phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững, theo Thủ tướng, là yêu cầu khách quan, là đòi hỏi tất yếu, là lựa chọn chiến lược để đưa Việt Nam “vượt sóng ra khơi”, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh và trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.
Thủ tướng cũng chỉ ra nghịch lý về mức đầu tư thấp cho các mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng kêu gọi cách tiếp cận toàn dân, toàn diện, toàn cầu, với quan điểm công bằng, bình đẳng, bao trùm và bền vững để bảo vệ và phát triển đại dương xanh.
Thủ tướng cho rằng cần tập trung nguồn lực để tăng cường cho 3 lĩnh vực. Một là, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học biển, trong đó đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, chung tay xây dựng hệ thống dữ liệu biển toàn cầu;
Hai là, tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển bền vững kinh tế biển, với tinh thần “Nhà nước dẫn dắt - Doanh nghiệp tiên phong - Người dân đồng hành - Tổ chức quốc tế kiến tạo và hỗ trợ”, tạo ra hệ sinh thái tài chính đại dương xanh, trong đó Việt Nam sẵn sàng tiên phong thí điểm mô hình này;
Ba là tăng cường kết nối liên lục địa, liên khu vực, liên quốc gia và quản trị toàn cầu đại dương xanh, trên tinh thần lấy “Liên Hợp Quốc làm trung tâm - Luật pháp quốc tế làm nền tảng - Hợp tác quốc tế làm động lực dẫn dắt” để hình thành các “cực tăng trưởng biển xanh”, kết nối các trung tâm kinh tế biển toàn cầu. Trong đó Việt Nam sẵn sàng tham gia và đóng góp tích cực để phát triển mạng lưới quan trọng này tại Biển Đông, một vùng biển chiến lược của thế giới.
Để quản lý tài nguyên biển, Việt Nam đã thành lập và mở rộng các khu bảo tồn biển, đặc biệt quan tâm việc chống đánh bắt cá bất hợp pháp, đồng thời khuyến khích chuyển đổi sang các mô hình nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững.
Không chỉ riêng Việt Nam, phát triển kinh tế biển bền vững đang trở thành chiến lược toàn cầu. Nghiên cứu mới đăng tải trên tạp chí Một Trái đất (One Earth) đã khám phá mối liên hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học biển, sức khỏe và hạnh phúc của con người. Kết quả cho thấy các khu bảo tồn biển có thể mang lại lợi ích cho cả hành tinh và nhân loại.
Đại dương chiếm đến 70% bề mặt Trái đất, cùng với hệ thống sông, hồ và bãi bồi tạo nên môi trường sống phong phú cho nhiều loài sinh vật. Với cơ thể người, đây là nguồn vi chất dinh dưỡng dễ hấp thu. Nếu được khai thác một cách bền vững và phân bổ hợp lý, thực phẩm thủy sinh có thể giúp ngăn ngừa suy dinh dưỡng cho hàng triệu người sống ven biển.
Trong bối cảnh dân số toàn cầu gia tăng, nhu cầu về thực phẩm biển ngày càng lớn. Khai thác tự nhiên dần được bổ sung bằng nuôi trồng thủy sản, tương tự như nông nghiệp trên đất liền. Tuy có tiềm năng lớn trong giải quyết tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng toàn cầu, thủy sản trước đây lại ít được đưa vào các chính sách chống đói nghèo và suy dinh dưỡng.
Kết nối giữa bảo tồn biển và sức khỏe con người là một ý tưởng đầy hứa hẹn, nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống cần nghiên cứu thêm.
Bình luận của bạn