​Virus Zika có thể lây qua tình dục đường miệng

Các chuyên gia WHO cho biết virus Zika có thể gây dị tật bẩm sinh cho hàng ngàn trẻ em - Ảnh: Getty Images

Thai phụ tuổi teen nhiễm Zika kiên quyết giữ con

Xét nghiệm virus Zika chỉ tốn 1 USD

Muỗi vằn từng nuôi ở Nha Trang là “vũ khí” quan trọng chống lại Zika

Việt Nam đã hết dịch do virus Zika?

Ngày 2/6, trong bức thư của mình gửi đến New England Journal of Medicine, các bác sỹ Pháp mô tả trường hợp một phụ nữ Pháp 24 tuổi không hề đi đâu trong thời gian qua và cũng không được truyền máu đã có kết quả xét nghiệm dương tính virus Zika sau khi bị sốt và phát ban.
Trước đó 10 ngày, người chồng 46 tuổi của chị đã từ thành phố Rio de Janeiro của Brazil trở về. Trong thời gian ở Brazil, người chồng bị sốt, đau đầu và phát ban, tuy nhiên các triệu chứng bệnh chấm dứt khi anh trở lại Pháp ngày 10/2. 
Qua các xét nghiệm, các bác sỹ cho rằng, nhiều khả năng người vợ đã nhiễm virus Zika qua tinh dịch của chồng. Tuy nhiên trong 7 lần quan hệ của họ, chỉ có một lần người chồng xuất tinh khi họ quan hệ tình dục đường miệng (oral sex).
Các bác sỹ nhận thấy lượng virus rất cao trong tinh trùng và nước bọt của người chồng. Người vợ cũng có virus Zika trong nước tiểu, nước bọt và kháng thể trong máu. Tuy nhiên xét nghiệm dịch âm đạo lại cho kết quả âm tính.
Các bác sỹ Pháp cho rằng, những dữ liệu liên quan tới tình huống lây nhiễm virus Zika của người phụ nữ 24 tuổi ủng hộ giả thuyết virus Zika lây nhiễm qua quan hệ tình dục, hoặc qua giao hợp bình thường hoặc qua quan hệ tình dục đường miệng.
Cũng từ đó họ lưu ý, rất có thể virus Zika cũng bị lây lan qua nước bọt khi hôn.
Ngày 3/6, phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ủy ban khẩn cấp của WHO sẽ nhóm họp trong tháng 6 này để cùng xem xét, đánh giá lại về dịch Zika và những vấn đề còn băn khoăn tới dịch bệnh trong kế hoạch tổ chức Olympic tại Rio de Janeiro vào tháng 8.
Theo người phát ngôn Nyka Alexander của WHO, WHO sẽ đưa ra các đánh giá về nguy cơ sức khỏe với cộng đồng và sau đó, việc quyết định tổ chức sự kiện sẽ tùy thuộc vào Ủy ban Olympic quốc tế (IOC). 
PV H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn