Vitamin D giúp cải thiện triệu chứng tự kỷ ở trẻ?

Mối liên hệ giữa vitamin D3 và triệu chứng tự kỷ ở trẻ

Dấu hiệu sớm của bệnh tự kỷ ở trẻ sơ sinh

Rối loạn phổ tự kỷ - Vấn đề sức khỏe hàng đầu ở người trẻ

Cảnh báo hóa chất gây tự kỷ tiềm ẩn trong đồ dùng hằng ngày

Dấu hiệu cảnh báo chứng tự kỷ ở trẻ

Theo trang New York Post, ước tính cứ 31 trẻ em ở Mỹ từ 8 tuổi trở lên thì có 1 trường hợp được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ - một rối loạn phát triển thần kinh ảnh hưởng đến khả năng học tập, hành vi, giao tiếp và tương tác xã hội.

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, trẻ em mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ (ASD) có mức vitamin D thấp hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Vitamin D đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc thiếu vitamin D có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh và nhận thức của trẻ sau này. 

Một nghiên cứu mới từ Ai Cập cho thấy, vitamin D3 có triển vọng cải thiện các triệu chứng tự kỷ ở trẻ. Nghiên cứu với sự tham gia của 80 trẻ từ 3-6 tuổi mắc chứng tự kỷ, chúng được chia thành 2 nhóm. Một nhóm được dùng nanoemulsion của vitamin D3, trong khi nhóm còn lại sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin D thông thường trong 6 tháng.

Có 2 dạng chính của vitamin D gồm vitamin D2 - có trong thực vật và vitamin D3 - có trong sữa và lòng đỏ trứng và được tổng hợp trong da khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Vitamin D3 thường hiệu quả hơn vitamin D2 trong việc tăng nồng độ vitamin D trong máu.

Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, nanoemulsion cải thiện đáng kể nồng độ vitamin D3 và các triệu chứng của chứng tự kỷ. "Việc trẻ tự kỷ bổ sung nanoemulsion chứa vitamin D3 đã làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tự kỷ và tăng chỉ số IQ xã hội, đặc biệt là khả năng vận động và ngôn ngữ của trẻ tự kỷ mà không có tác dụng phụ", các nhà nghiên cứu cho biết.

Theo trang New York Post, vitamin D3 được cho là có vai trò quan trọng với trí nhớ, tâm trạng, hành vi và điều hòa giấc ngủ. Việc không nhận đủ vitamin D có thể làm gián đoạn quá trình chuyển hóa acid béo, vốn cần thiết cho chất lượng và chức năng của màng tế bào như tế bào thần kinh. Bên cạnh đó, vitamin D3 cũng được chứng minh có tác dụng tăng cường hoạt động của glutathione peroxidase 1 - một chất chống oxy hóa mạnh.

Các tác giả của nghiên cứu mới cho biết, sẽ cần những nghiên cứu trong tương lai để làm rõ mối liên hệ này, đặc biệt là đánh giá sự khác biệt trong phản ứng với vitamin D giữa bé gái và bé trai.

Các chuyên gia đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ, khám phá yếu tố di truyền, môi trường và sự phát triển của não bộ để đưa ra các phương pháp điều trị tiềm năng khi tỷ lệ chẩn đoán tăng vọt.

 
Lê Tuyết (Theo New York Post)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ