Xuân Son trở lại ĐT Việt Nam: Đúng người, đúng thời điểm

HLV Kim Sang-sik đang rất kỳ vọng vào sự trở lại của Xuân Son

Có Hoàng Đức, thêm Hoàng Hên, ĐT Việt Nam hết lo khu trung tuyến

Văn Lâm thay Nguyễn Filip, ĐT Việt Nam xuất hiện làn sóng trẻ

Cứ đá như thế này, ĐT Việt Nam khó làm nên chuyện lớn

Sau gần 1 năm phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gãy xương cẳng chân, Xuân Son đã hoàn toàn bình phục và có thể ra sân thi đấu bình thường trở lại. Điều đáng nói là trong hơn 10 tháng qua tính từ thời điểm dính chấn thương, tiền đạo sinh năm 1997 mới chỉ trở lại thi đấu ở những phút cuối trận đấu tập của Thép Xanh Nam Định với đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Nhất là trẻ PVF-CAND. Mặc dù chưa thể hiện được nhiều ở trận đấu đó nhưng chỉ ngần đó là đủ để HLV Kim Sang-sik gọi anh trở lại ĐT Việt Nam ở lần tập trung tháng 11 này.

Theo tiết lộ từ BHL ĐT Việt Nam, ông Kim Sang-sik rất mừng với việc Xuân Son có thể ra sân trở lại. Tuy nhiên việc gọi tiền đạo của Thép Xanh Nam Định lên tập trung lần này về cơ bản chỉ để có thể theo dõi và đánh giá phong cũng như giúp anh bắt nhịp lại với các thành viên của đội tuyển.

Vì lẽ đó, việc Xuân Son có được ra sân ở trận gặp Lào hay không không quá quan trọng. Trên lý thuyết, chân sút nhập tịch này được xem như khẩu pháo hạng nặng của ĐT Việt Nam và cần thiết cho mọi trận đấu, nhất là trong hoàn cảnh đội đang cần tích điểm như hiện tại. Tuy nhiên việc ĐT Lào quá yếu nên việc anh góp mặt hay không chắc chắn không phải là vấn đề lớn nhất mà ông Kim Sang-sik phải nghĩ tới. Thế nhưng tùy theo diễn biến của trận đấu, có thể Xuân Son sẽ được tung vào sân ở thời điểm thích hợp. Điều này vừa giúp ông Kim đánh giá phong độ của anh và sự phù hợp với chiến thuật đang xây dựng cho ĐT Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik muốn Xuân Son trở lại để tiện theo dõi và giúp anh hòa nhập tốt hơn với các đồng đội tại ĐT Việt Nam - Ảnh: baonghean

HLV Kim Sang-sik muốn Xuân Son trở lại để tiện theo dõi và giúp anh hòa nhập tốt hơn với các đồng đội tại ĐT Việt Nam - Ảnh: baonghean

Thực tế mà nói hàng tiền đạo cũng đang khiến HLV Kim Sang-sik phải đau đầu. Khả năng tận dụng cơ hội quá kém cỏi của những sự lựa chọn hiện tại như Tiến Linh, Tuấn Hải, hay sự chững lại của cả các ngôi sao trẻ như Đình Bắc, Ngọc Mỹ hay Quốc Việt. Thế nên sự trở lại của Xuân Son có thể nói là rất đúng thời điểm. Cho dù có ra sân ở trận gặp Lào hay không thì sự hiện diện của anh cũng sẽ giúp các tiền đạo khác bắt buộc phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn để tìm kiếm chỗ đứng và cơ hội thi đấu. Đây sẽ là những tín hiệu tích cực mà ĐT Việt Nam có thể chờ đợi khi Xuân Son trở lại.

Xuân Son rõ ràng là sự khác biệt quá lớn. Khi chư bị chân thương, anh gần như “out trình” so với các đồng nghiệp ở Việt Nam nói riêng và cả Đông Nam Á nói chung. Anh có thể xem như cỗ máy không thể bị ngăn chặn nhờ sở hữu thể hình, thể lực ấn tượng, khả năng chạy chỗ, dứt điểm chính xác và thi đấu cực kỳ đa dạng. Lúc này, Xuân Son đã hoàn toàn bình phục chấn thương và chỉ còn đợi khi V.League cho đăng ký bổ sung sẽ trở lại thi đấu cho Thép Xanh Nam Định.

Nếu có tên ở trận gặp Lào, cơ hội để Xuân Son được vào sân thi đấu cũng sẽ là khá rõ ràng. Hơn lúc nào hết, anh đang cần có những trận đấu thực sự để tìm lại cảm giác bóng cũng như thể trạng tốt nhất theo đúng lộ trình hồi phục. Lào là một đối thủ yếu, đá khá lành, nên sẽ là dịp tốt để chân sút nhập tịch này có thể chơi thoải mái và tự tin với cái chân vừa bình phục mà không lo tái phát chấn thương hay bị đá xấu. Thêm nữa khi nhiệm vụ săn bàn là không quá quan trọng, anh có thể phát huy các điểm mạnh khác là chạy chỗ, lôi kéo hàng thủ đối phương và làm tường cho đồng đội.

Nói không ngoa, chỉ cần có Xuân Son thì hàng công của ĐT Việt Nam không lo thiếu cơ hội. Xuân Son góp mặt, ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ khác, chơi khác, khí thế khác, đó là điều HLV Kim Sang-sik đang mong chờ và cũng rất tin tưởng. Đó có lẽ cũng là lý do khiến ông quyết định bổ sung thêm 2 gương mặt mới cho hàng công là Nguyễn Trần Việt Cường và Phạm Gia Hưng. Đây đều là hai gương mặt sáng giá có thể hình, thể lực tốt, chơi khéo léo và dứt điểm sắc sảo. Thêm sự xuất hiện của bộ đôi này, hàng công của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ rất khác và sự cạnh tranh cũng cao hơn rất nhiều. Đó là điều quan trọng trong quá trình làm mới lại hàng tiền đạo của đội chuẩn bị cho trận tái đấu, cũng là trận quyết định cho chiếc vé dự VCK Asian Cup 2026, gặp ĐT Malaysia vào tháng 3 năm sau mà hLV Kim Sang-sik đang hướng tới.

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân vào ngày 10/11 tại Việt Trì (Phú Thọ) và dự kiến di chuyển sang Lào vào ngày 15/11. Trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Lào sẽ diễn ra vào ngày 18/11 tới đây.

DanhSach-DTVN-Dot5-2025
 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe