Có Hoàng Đức, thêm Hoàng Hên, ĐT Việt Nam hết lo khu trung tuyến

Hoàng Đức và Hoàng Hên sẽ giúp tuyến giữa của ĐT Việt Nam chơi thăng hoa

Cứ đá như thế này, ĐT Việt Nam khó làm nên chuyện lớn

Văn Lâm thay Nguyễn Filip, ĐT Việt Nam xuất hiện làn sóng trẻ

Giành vé dự VCK U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam có mạnh?

Ngày 17/10 vừa qua, tiền vệ Hendrio Araujo đã chính thức hoàn tất quá trình xin quốc tịch Việt Nam và lấy tên là Đỗ Hoàng Hên. Đây thực sự là một tin tức đáng mừng với không chỉ CLB chủ quản của anh là Hà Nội FC vì họ sẽ có sự phục vụ một cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng với tư cách là nội binh.

Hà Nội FC đã thấy nhạc trưởng mới
Với Hà Nội FC, việc có được sự phục vụ của Hoàng Hên là điều vô cùng quan trọng. Với việc các đội bóng tại V.League thời gian gần đây đều rất chú ý chất lượng của các ngoại binh, không ngần ngại đầu tư tiền để có những cầu thủ chất lượng để gia tăng sức mạnh, Hà Nội FC cũng không thể đứng ngoài dòng chảy ấy để có thể cạnh tranh và mơ đến việc tìm lại ánh hào quang thủa nào. Việc đăng ký Hoàng Hên với tư cách nội binh kết hợp thêm 3 cầu thủ ngoại khác sẽ giúp họ tạo nên lợi thế trong mỗi trận đấu.

Sau 5 năm thi đấu tại V.League, năng lực của Hoàng Hên thế nào thì người ta đã quá rõ. Anh luôn là linh hồn ở bất kỳ đội bóng nào từng khoác áo, nhất là khi kết hợp cùng Xuân Son (Rafaelson) tạo nên sức công phá khủng khiếp cho hàng công của Thép Xanh Nam Định. Ngôi sao từng ăn tập tại lò La Masia của Barcelona là một nhạc trưởng thự thụ khi sở hữu nhãn quang chiến thuật cùng kỹ thuật quá hoàn hảo. Anh có thể đá tốt cả trong vai trò tiền đạo lẫn tiền vệ tấn công nhờ khả năng giữ bóng, làm bóng, dứt điểm hay chuyền kiến tạo đều rất ấn tượng.

Hoàng Hên (áo tím) chơi xuất sắc giúp Hà Nội FC thắng Becamex TP.HCM 3-1 ngay trên sân đối phương - Ảnh: Dantri

Hoàng Hên (áo tím) chơi xuất sắc giúp Hà Nội FC thắng Becamex TP.HCM 3-1 ngay trên sân đối phương - Ảnh: Dantri

Sau trận ra mắt không quá nổi bật khi Hà Nội FC gặp đội đầu bảng Ninh Bình FC, Hoàng Hên đã trở lại đúng đẳng cấp của mình trong trận tiếp theo gặp Becamex TP.HCM. Bất chấp việc thời tiết và sân bãi không ủng hộ (thi đấu dưới trời mưa to và mặt sân sũng nước), cựu sao Thép Xanh Nam Định này vẫn chơi quá xuất sắc, là ngòi nổ trong những đợt lên bóng của đội Hà Nội FC và đóng góp một đường kiến tạo, 1 bàn thắng từ chấm 11m giúp đội bóng thủ đô thắng 3-1 chung cuộc.

Phải nói rằng cách chơi của Hà Nội FC đã linh hoạt và đa dạng hơn nhiều với Hoàng Hên sắm vai nhạc trưởng. Việc được HLV Harry Kewell xếp đá tự do đã giúp Hoàng Hên thoải mái thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình là khả năng giữ bóng và thực hiện các đường chuyền rất sắc sảo xuyên thủng vòng cấm của Becamex TP.HCM tạo cơ hội cho các mũi nhọn phía trên.

Sau một thời gian dài chỉ tập chay và thi đấu giao hữu, thể lực là vấn đề lớn nhất với Hoàng Hên. Điều đó được thể hiện qua việc anh chơi chơi 78 phút ở trận đầu tiên gặp Ninh Bình FC và 86 phút ở trận đấu với Becamex TP.HCM. Tuy nhiên chỉ ngần đó thôi cũng đủ để anh cho thấy năng lực tuyệt vời cũng như tầm ảnh hưởng to lớn của mình lên lối chơi mà HLV Kewell đang xây dựng cho Hà Nội FC. Đây là điều mà đội bóng Thủ đô đang rất cần khi những cầu thủ chơi ở vị trí trung tâm như Hùng Dũng hay Hai Long hoặc sa sút, hoặc chưa đủ trình độ để quán xuyến khu vực này.

Mơ màn kết hợp giữa Hoàng Đức và Hoàng Hên trong màu áo ĐT Việt Nam
Sự có mặt của Hoàng Hên được đánh giá sẽ là mảnh ghép quan trọng trong đội hình Hà Nội FC và xa hơn là ĐT Việt Nam nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội. Và rõ ràng HLV người Hàn Quốc khó lòng ngó lơ Hoàng Hên khi đây đúng là nhân tố mà ông đang thiếu sau sự chững lại của Quang Hải, trong khi Tuấn Anh, Hùng Dũng không còn được trọng dụng, những cầu thủ sáng tạo khác là Thành Long, Hai Long, Ngọc Quang hay Văn Trường đều chỉ ở mức khá.

Có thể dễ dàng nhận thấy tuyến giữa của ĐT Việt Nam vài năm gần đây lệ thuộc quá nhiều vào sự ổn định và tài năng của Hoàng Đức. Mỗi khi ngôi sao của Ninh Bình FC vắng mặt, tuyến giữa của đội bóng áo đỏ lập tức gặp vấn đề, không cầm được bóng, không hỗ trợ được cho hàng tấn công và khả năng băng lên dứt điểm từ tuyến hai cũng rất tệ. Hoàng Đức về cơ bản cũng chỉ cày ải và làm tốt nhiệm vụ khi gặp các đội bóng yếu. Mỗi khi đối mặt các đối thủ mạnh, cầu thủ này luôn bị đối phương chăm sóc kỹ, bị cô lập và không có được sự hỗ trợ tốt từ đồng đội kéo theo hàng loạt khó khăn cho cả đội.

Mọi thứ hứa hẹn sẽ khác khi có Hoàng Hên trong đội hình. Sự kết hợp giữa Hoàng Đức và Hoàng Hên sẽ giúp tuyến giữa của ĐT Việt Nam linh hoạt hơn, cầm bóng tốt hơn và các tiền đạo cũng sẽ được hưởng lợi nhiều từ khả năng chuyền bóng, kiến tạo xuất sắc của ngôi sao Hà Nội FC. Ông Kim Sang-sik rõ ràng quá hiểu năng lực của Hoàng Hên và có thể nói ông đã dành sẵn cho ngôi sao này vai trò nhạc trưởng của đội. Hoàng Hên biết cách di chuyển vào không gian trống để nhận các pha chuyền bóng tinh tế từ Hoàng Đức, xử lý gọn gàng và đập nhả nhanh và quan trọng nhất, anh biết cách đọc trận đấu để điều chỉnh tiết tấu lối chơi cho toàn đội. Những kỹ năng ấy rất ít học trò hiện tại của HLV Kim Sang-sik có thể đáp ứng trọn vẹn.

Hoàng Đức sẽ không còn gặp quá nhiều khó khăn trên ĐTQG khi đã có được đối tác hoàn hảo như Hoàng Hên - Ảnh: Thanhnien

Hoàng Đức sẽ không còn gặp quá nhiều khó khăn trên ĐTQG khi đã có được đối tác hoàn hảo như Hoàng Hên - Ảnh: Thanhnien

Sự có mặt của Hoàng Hên cũng sẽ đồng thời giải tỏa bớt sức ép cho Hoàng Đức, giúp anh tự do hơn, có nhiều khoảng trống và cơ hội để thể hiện mình. Và khi đôi chân không còn bị kiềm tỏa, Hoàng Đức sẽ xuất sắc và nguy hiểm hơn rất nhiều. Anh có thể dâng cao tấn công tìm kiếm cơ hội ghi bàn và chơi như một tiền đạo và thể hiện khả năng dứt điểm đa dạng của mình.

Cùng với Hoàng Đức, một ngôi sao được hưởng lợi nữa với sự có mặt của Hoàng Hên là Nguyễn Xuân Son. Khi cả hai cùng chơi cho Thép Xanh Nam Định, sự ăn ý của bộ đôi này chính là nền tảng cho thành công của đội. Theo thống kê, trong hơn 4 năm qua, Hendrio ghi 29 bàn và có 32 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội lập công khi thi đấu cho Nam Định và Bình Định. Phần lớn trong số những đường kiến tạo của Hên được hướng tới Nguyễn Xuân Son.

Màn trình diễn chói sáng giúp Hà Nội FC đánh bại Becamex TP.HCM ngay trên sân đối phương cuối tuần qua không chỉ là lời khẳng định về đẳng cấp của Hoàng Hên mà còn vẽ nên một viễn cảnh tươi sáng cho ĐT Việt Nam, nơi anh có thể trở thành hạt nhân nâng tầm cả một hệ thống đang vận hành kém ổn định hiện nay. Hoàng Hên là một món quà tuyệt vời cho ĐT Việt Nam và chắc chắn sẽ lấp đầy khoảng trống nơi hàng tiền vệ

Chỉ tiếc là dù đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng Hoàng Hên vẫn cần chờ sự chấp thuận từ FIFA để có thể chính thức khoác áo đội tuyển và không thể kịp dự trận đấu với ĐT Lào tại vòng loại Asian Cup 2026 vào tháng 11 tới đây. Nhưng không sao, điều quan trọng nhất là anh gần như chắc chắn sẽ góp mặt ở trận tái đấu với ĐT Malaysia vào tháng 3/2026. Đây sẽ là trận quyết đấu của ĐT Việt Nam để giành chiến vé dự vòng chung kết Asian Cup 2026. Có Hoàng Hên bên cạnh Hoàng Đức và thêm Xuân Son trở lại, cửa thắng của ĐT Việt Nam chắc chắn sẽ rất rộng mở.

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe