ĐT Việt Nam đã có một trận đấu quá vất vả trước đối thủ yếu Nepal - Ảnh: Dantri
Văn Lâm thay Nguyễn Filip, ĐT Việt Nam xuất hiện làn sóng trẻ
ĐT Việt Nam thua đậm Malaysia, HLV Kim Sang-sik có sai lầm?
Đã đến lúc Công Phượng trở lại ĐT Việt Nam
Trước khi ĐT Việt Nam bước vào trận tái đấu với Nepal, hầu hết người hâm mộ và cả giới chuyên môn đã tự tin đội sẽ có một màn trình diễn hay hơn và một chiến thắng ấn tượng hơn trận lượt đi. Điều đó cũng là dễ hiểu bởi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ và dẫu sao thì đội vẫn được chơi trên mặt sân quen thuộc do Nepal lựa mượn sân Thống Nhất làm sân nhà để đá trận lượt về.
Việc HLV Kim Sang-sik thực hiện một số thay đổi về nhân sự khi tung Trung Kiên, Hiểu Minh, Văn Vĩ, Thanh Nhàn vào đá chính thay Văn Lâm, Tiến Dũng và Tuấn Hải cũng là chuyện bình thường. Điều đó được thể hiện qua việc ĐT Việt Nam vẫn chơi tốt và áp đảo trong phần lớn thời gian của hiệp 1 và thậm chí còn có bàn thắng sớm với pha phản lưới nhà của một cầu thủ đội bạn. Không chỉ vậy, ĐT Việt Nam vẫn chứng tỏ được sức mạnh khi có được rất nhiều cơ hội dứt điểm và nếu cột dọc và xà ngang không “lựa chọn” Nepal, đã có thêm tới 3 bàn thắng nữa được ghi.
Dù thắng, thế nhưng ĐT Việt Nam rõ ràng vẫn còn quá nhiều vấn đề còn tồn tại và cần được giải quyết sớm.
Ghi bàn kém, câu chuyện muôn thủa
Câu chuyện muôn thủa vẫn là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng tiếp tục được thể hiện rõ nét ở trận đấu này. Tiến Linh vẫn lĩnh ấn tiên phong nhưng lại bất lực trong việc đưa bóng vào lưới Nepal. Trước đối thủ yếu này, dù được chơi toàn thời gian trong cả hai trận đấu, thế nhưng chân sút số 1 của ĐTQG này chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng dù có khá nhiều cơ hội, đó rõ ràng là một hiệu suất cực tệ. Nhưng Tiến Linh vẫn còn hơn ba tiền đạo khác là Thanh Nhàn, Tuấn Hải và Đình Bắc khi cả ba đều không có nổi bàn thắng nào sau 2 trận gặp Nepal.

Thanh Nhà, Tiến Linh hay Tuấn Hải chưa đáp ứng được kỳ vọng và chưa giải quyết được bài toán ghi bàn - Ảnh: Zing
Với một đội bóng, bàn thắng không dứt khoát phải đến từ các tiền đạo. Thế nhưng với một tiền đạo, nhiệm vụ chính lại là ghi bàn. Về điều này, các chân sút của ĐT Việt Nam đang thể hiện quá tệ. Đây là vấn đề lớn với HLV Kim Sang-sik bởi ông không thể chỉ chờ đợi vào sự trở lại của sát thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son.
Rõ ràng ĐT Việt Nam đã cho thấy sự lệ thuộc vào Xuân Son và khi chân sút của Thép Xanh Nam Định vắng mặt, khó khăn lập tức xuất hiện. Vấn đề năm ở chỗ cầu thủ này vẫn chưa rõ ngày trở lại ĐTQG và liệu anh có thể hiện được phong độ săn bàn ấn tượng như trước khi phải nghỉ dài hạn vì chấn thương.

Xuân Son có thể hiện được phong độ săn bàn ấn tượng như trước khi dính chấn thương hay không là khó có thể nói trước được - Ảnh: VOV
Nếu câu chuyện công cùn cứ tiếp diễn như hiện tại, chẳng ai còn có thể phàn nàn được gì nếu tương lai hàng công của ĐT Việt Nam chỉ toàn cầu thủ nhập tịch hoặc Việt kiều như Xuân Son hay các cầu thủ đang sắp hoàn tất thủ tục nhập tịch là Rimario, Geovane, Olaha. Chúng ta tổ chức tấn công không tệ, cầm bóng phối hợp tốt và tạo được nhiều cơ hội. Và chắc chắn nếu là các chân sút nhập tịch, số cơ hội bị bỏ lỡ sẽ không nhiều như hiện tại.
Tuyến tiền vệ cần điều chỉnh
Nếu như vị trí thủ môn hiện đang có rất nhiều sự lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik, hàng phòng ngự cũng tạm thời an tâm thì tuyến tiền vệ lại đang chưa tạo được sự an tâm. Đây là tuyến đang có sự biến động mạnh mẽ nhất khi những gương mặt cũ như Hùng Dũng, Tuấn Anh, Văn Vũ, Quang Hải hay các cầu thủ từng tạo được dấu ấn như Thái Sơn, Ngọc Tân hay Minh Khoa đều đã hoặc dễ dàng mất chỗ đứng. HLV người Hàn Quốc sẵn sàng gạt họ sang một bên để đặt niềm tin vào các ngôi sao trẻ đang lên hay gọi lại những cái tên từng thất sủng nhưng lại đang có phong độ tốt ở V.League ví dụ như Ngọc Quang, Đức Chiến và sắp tới có thể là Minh Vương.
Nhưng cũng chính sự loay hoay này đã khiến tuyến giữa của ĐT Việt Nam thiếu đồng bộ, ổn định và chưa tạo được sự kết nối tốt với tuyến phòng ngự và tiền đạo. Trong khi Hoàng Đức là cầu thủ duy nhất thể hiện được sự ổn định thì những cái tên được kỳ vọng khác là Hai Long hay Thành Long, Đức Chiến lại bộc lộ những vấn đề.

Đức Chiến trở lại ĐT Việt Nam nhưng chưa thể hiện được nhiều điều ở hai trận đấu với Nepal - Ảnh: Zing
Ở hai trận đấu với Nepal có thể thấy trong khi Hai Long vẫn chơi hơi cá nhân, Đức Chiến chỉ mạnh trong phòng ngự thì Thành Long lại chỉ tốt ở khâu tấn công nhưng không có được sự ăn ý với Hoàng Đức. Ở hiệp hai trận lượt về, khi Hoàng Đức được rút ra nghỉ, tuyến giữa của ĐT Việt Nam chơi rất tệ và không giữ được thế chủ động, liên tục để đội bạn cầm bóng và dồn ép. Rõ ràng là về đẳng cấp và sự toàn diện, gắn kết với lối chơi chung, cả Thành Long, Đức Chiến và Hai Long đều chưa thể so bì với Hùng Dũng, Tuấn Anh hay Quang Hải.
Ở chiến dịch vòng loại Asian Cup 2026 này, đối thủ chính của ĐT Việt Nam vẫn là Malaysia. Còn 5 tháng nữa để HLV Kim Sang-sik cải thiện tình hình trước khi hai đội tái đấu. Malaysia có thể yếu đi khi không còn những cầu thủ nhập tịch đã từng tung hoành ở trận lượt đi nhưng họ vẫn là một đội bóng mạnh với năng lực hơn hẳn so với Nepal hay Lào. Nếu không có sự cải thiện, chúng ta rất khó có thể làm nên cuộc phục thù dù được chơi trên sân nhà ở trận lượt về.
ĐT Việt Nam cần phải có một hệ thống thực sự ổn định, những cá nhân xuất sắc trong vai trò của mình mới mong có được chiến thắng. Còn không thật khó có thể mơ mộng điều gì.
Bình luận của bạn