Y tế tuần: BV Hữu Nghị có phó giám đốc mới, nuôi sống bé sinh non nặng 700gr

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng TS. Bùi Long giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu Nghị - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Mạng lưới ghép giác mạc miền Trung-Tây Nguyên tìm lại ánh sáng cho người bệnh

Y tế tuần: Ghép thận tự thân thứ 2 tại miền Trung, cứu sống người 3 lần ngưng tim

Bệnh viện 108 nhận Giải thưởng Vệ sinh tay Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương

Y tế tuần: Phẫu thuật ung thư thận bằng Robot, cứu sống bệnh nhân mắc 3 bệnh nguy hiểm

Ra mắt mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tế toàn cầu

Chiều 2/11, trong khuôn khổ Hội nghị khoa học và công nghệ tuổi trẻ ngành y tế lần thứ XXI, mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tế toàn cầu chính thức ra mắt.

Mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tế Việt Nam toàn cầu thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và là tổ chức tự nguyện của những nhà khoa học trẻ nghiên cứu về lĩnh vực y tế, hoạt động tại Việt Nam và trên toàn thế giới, vì sự phát triển của ngành y tế.

Mạng lưới ra đời với các mục đích: Tạo kênh trao đổi giữa các trí thức trẻ nghiên cứu trong lĩnh vực y tế đang sinh sống ở nước ngoài và các trí thức trẻ trong nước để thảo luận về tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò và khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ ngành y tế người Việt trong công cuộc kiến thiết và phát triển đất nước, thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam với khu vực và toàn cầu. Tăng cường đoàn kết, tập hợp lực trí thức trẻ nghiên cứu y tế trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Đoàn, Hội đối với xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ra mắt mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tế toàn cầu

Ra mắt mạng lưới nhà khoa học trẻ ngành y tế toàn cầu

Bộ Y tế bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu Nghị

Chiều ngày 31/10, Bộ Y tế đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội). Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Bùi Long - Tiến sỹ Y học, Bác sỹ chính (hạng II), Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Hữu Nghị giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hữu Nghị. Thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phát biển tại buổi công bố, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị trên cương vị mới của mình, TS. Bùi Long tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ trong công tác lãnh đạo, tiếp tục cùng tập thể, lãnh đạo đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị phát triển hơn nữa, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam tăng cao

Tại Hội thảo phòng chống ung thư Hà Nội năm 2022 diễn ra ngày 4/11, Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, tỷ lệ mắc mới và tử vong do ung thư ở Việt Nam đều đang tăng, trung bình cứ 100.000 người thì có 159 người được chẩn đoán ung thư và 106 ca tử vong. Thứ trưởng cho rằng, yếu tố chính tác động đến tỷ lệ chữa khỏi ung thư là việc phát hiện sớm hay muộn. Khả năng sống thêm cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như giai đoạn bệnh, sự đáp ứng điều trị, phối hợp các phương pháp. Tại nước ta, các yếu tố kể trên đều hạn chế, người bệnh đến khám ở giai đoạn muộn, các bác sỹ không thể can thiệp, chỉ có thể điều trị giảm nhẹ, dẫn tới tỷ lệ tử vong cao.

Nuôi sống bé sinh non nặng 700gr đa bệnh lý

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa nuôi sống bé sinh non nặng 700gr đa bệnh lý. Được biết, bé gái chào đời khi mới 25 tuần thai, nặng 700gr, sức khỏe kém, các cơ quan như phổi, bộ phận sinh dục chưa phát triển hoàn thiện, nguy cơ cao suy hô hấp, suy tuần hoàn và nhiễm trùng. Bên cạnh đó, bé còn mắc bệnh lý vàng da và bệnh võng mạc ở trẻ sinh non.

Sau hơn 3 tháng điều trị tích cực, bé tăng cân, nặng 2,75 kg, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Sau hơn 3 tháng điều trị, bé gái đã tăng từ 700gr lên 2,75kg - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau hơn 3 tháng điều trị, bé gái đã tăng từ 700gr lên 2,75kg - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Việt Nam, số trẻ sinh non ngày càng tăng. Trung bình cả nước, tỷ lệ trẻ sinh non khoảng 7%, mỗi năm khoảng 100.000-110.000 trẻ sinh non ra đời. Sinh non được xem là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ dưới 5 tuổi, do các biến chứng. Nhiều bé sống sót nhưng phải đối mặt với tình trạng khuyết tật suốt đời, bao gồm khuyết tật thần kinh, tim mạch, thị giác, thính giác.

Bác sỹ khuyến cáo bà bầu cần khám thai định kỳ và theo hướng dẫn của bác sỹ sản khoa, chăm sóc tốt quá trình thai nghén không để xảy ra sinh non.

Lâm Đồng: Lần đầu dùng "tim phổi nhân tạo" cứu sống bệnh nhân 17 tuổi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng lần đầu dùng "tim phổi nhân tạo" ECMO cứu sống bệnh nhân nguy kịch. Được biết, bệnh nhân nhập viện đêm 22/10 vì tai nạn giao thông trong tình trạng lơ mơ, kích thích, đa xây xát, tim đều, phổi ran ẩm, bụng mềm. Sau khi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực, chống độc điều trị, bệnh diễn tiến nặng dần, khó thở nhiều, được xử trí đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy.

Tuy nhiên, do phổi bị dập, tổn thương nghiêm trọng, thở máy không hiệu quả, nguy cơ tử vong cao nên các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) hội chẩn, tiến hành đặt ECMO cho bệnh nhân. Sau khi đặt ECMO, bệnh nhân được điều trị, theo dõi sát sao và tình trạng bệnh đã cải thiện rõ rệt.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn. Bệnh nhân không còn mệt, khó thở, không phải thở máy oxy, có thể tự ăn uống, vận động nhẹ tại giường.

 
Lê Tuyết (Tổng hợp)
  • Tags
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn