Y tế tuần qua: Việt Nam chính thức có vaccine COVID-19

Ảnh minh họa

Tổng hợp COVID-19 ngày 26/2: 1 ca nhập cảnh trái phép ở Đồng Tháp

Hà Nội, Hải Phòng được cấp phép mua vaccine phòng COVID-19

Đề xuất Bộ Y tế phê duyệt thêm 2 vaccine COVID-19 của Mỹ và Nga

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 “made in Vietnam” giai đoạn 2

Thủ tướng chỉ thị phòng COVID-19 và phát triển kinh tế
Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19 diễn ra sáng 24/2, Thủ tướng lưu ý chúng ta đã có vaccine thì phải giữ tinh thần thần tốc, mạnh mẽ, kịp thời, quyết liệt và không được chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó không được quên chú ý nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có thư chúc mừng đội ngũ y bác sỹ, thầy thuốc và người hoạt động trong lĩnh vực Y tế cả nước. Bộ trưởng chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các “chiến sĩ áo trắng” và gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất.

Việt Nam chính thức đón nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên
Sáng ngày 24/2, 117.600 liều vaccine COVID-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam theo đường hàng không. Trước đó, ngày 1/2, Bộ Y tế đã chính thức cấp phép có điều kiện vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho trường hợp khẩn cấp phòng, chống dịch dựa trên các dữ liệu thử nghiệm an toàn của AstraZeneca đến ngày 28/1.

Đề xuất mua thêm 2 vaccine COVID-19 của Mỹ và Nga
Tối ngày 25/2, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đã họp và nhất trí đề xuất với Bộ Y tế về việc phê duyệt cho 2 vaccine phòng COVID-19, bao gồm vaccine của Công ty Moderna (Hoa Kỳ) và vaccine Sputnik V của Công ty JSC Generium (Nga). 2 loại vaccine này được đề xuất phê duyệt để sử dụng cho nhu cầu cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Hà Nội ghi nhận 1 ca tái dương tính sau 4 ngày hết cách ly tập trung
Hà Nội đã liên tiếp trải qua 10 ngày không có ca mắc COVID-19 mới nào tính đến ngày 27/2. Tuy nhiên trong, chiều 25/2, thủ đô lại đón nhận một ca dương tính ở Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên đây là trường hợp tái dương tính sau đúng 4 ngày kết thúc cách ly cùng 3 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trường hợp này được cho là không nguy hiểm với cộng đồng vì không có khả năng lây lan.

Hơn 80% bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh sau 1 tuần điều trị
Bộ Y tế cho biết đã chữa khỏi 1.804 ca (tính đến ngày 25/2), trong đó hơn 80% bệnh nhân chỉ sốt nhẹ, ho, mệt và hồi phục sau khoảng 1 tuần điều trị. Những bệnh nhân này thậm chí không bị viêm phổi và không có bất kỳ biểu hiện triệu chứng nào, thường hồi phục sau khoảng 1 tuần điều trị.

Xác định nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19
Vaccine COVID-19 của Anh đã chính thức về Việt Nam. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc tiêm vaccine Covid-19. Trong đó, hướng dẫn này nêu rõ có 11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 đầu tiên cũng như kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ.

Hải Phòng xuất hiện 3 ca COVID-19
Mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng dịch chặt chẽ và quyết liệt, thế nhưng Hải Phòng vẫn xuất hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Đầu tiên là nữ điều dưỡng của Bệnh viện GTVT. Kế đó là 2 người nữa có liên quan đến bệnh nhân này, một trong số đó là bạn trai và cũng là người được xem nguồn lây do có về Hải Dương.

Hải Dương Xuất hiện ổ dịch mới ở huyện Kim Thành
Sáng 21/2, BCĐ Phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin, địa phương xác nhận thêm 12 ca dương tính SARS-CoV-2, đồng thời ghi nhận huyện Kim Thành xuất hiện ổ dịch mới với 5 ca. Nguồn lây được cho là từ bệnh nhân nam là thợ xây ở thôn Lương Xá.

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 “made in Vietnam” giai đoạn 2
Sáng nay 26/2, Việt Nam sẽ bát đầu tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 Nano Covax giai đoạn 2 ở Hà Nội và Long An.

Tình hình COVID-19 thế giới
Tính đến 06h00 sáng nay (27/2), toàn thế giới có tổng cộng 113.938.630 người mắc COVID-19, trong đó có 2.527.523 người đã tử vong. Mỹ có số ca mắc lớn nhất (29.118.261 ca) và số ca tử vong nhiều nhất (522.608 ca). Tính đến 06h00 sáng nay, Việt Nam hiện vẫn có 2.426 bệnh nhân COVID-19. Số lượng ca mắc mới từ 27/1 đến nay là 831 người. Tổng số người đang được cách ly là 76.495 người. 

Phương Lâm H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn