Hà Nội ngày đầu siết chặt giãn cách theo 3 vùng: Vùng đỏ người ùn tắc một số nơi

Ngày đầu siết chặt người ra, vào "vùng đỏ", vài khu vực đã xảy ra hiện tượng ùn ứ - Ảnh: Báo Thanh niên

Hà Nội chưa xử phạt theo giấy đi đường mới, Bình Dương nới lỏng giãn cách "vùng xanh”

Những tỉnh, thành nào đang kiểm soát tốt dịch bệnh?

15 quận, huyện “vùng đỏ” ở Hà Nội sẽ giãn cách đến 21/9

Thủ tướng: Không để giãn cách kéo dài mà không đạt được mục tiêu

Hôm nay (6/9), ngày đầu tiên TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội lần thứ 4 theo Chỉ thị 20 của UBND TP.Hà Nội với việc phân thành 3 vùng “đỏ - cam – xanh” nhằm khoanh vùng nguy cơ cao và nới lỏng cho các vùng nguy cơ thấp.

Để siết chặt “vùng đỏ”, TP.Hà Nội đã cho thiết lập 30 chốt cứng, 39 chốt mềm kiểm soát chặt người ra vào, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, thành phố cũng cho triển khai cấp giấy đi đường mới có mã QR, để hạn chế người dân ra đường, ra đường đúng đối tượng, dự kiến ngày 8/9, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát, xử phạt dựa theo mẫu giấy này.

Phương tiện dồn ứ ở chốt kiểm soát

Ngày đầu tiên Hà Nội phân vùng chống dịch, nhiều tuyến phố ghi nhận người dân ra đường khá đông, xảy ra ùn ứ, chen chúc ở một số chốt kiểm soát giao vùng 1 và vùng 2.

Theo ghi nhận của báo Thanh niên, từ sáng sớm, lượng phương tiện trên tuyến đường Cầu Diễn bắt đầu gia tăng, khu vực kiểm soát người vào "vùng đỏ" trên trục QL32 đã xảy ra hiện tượng ùn, ứ. Để không bỏ lọt kiểm soát, giảm ùn tắc, lực lượng chức năng đã phân khúc, mở thêm làn, tuy nhiên phương tiện vẫn ùn ùn đổ về, khiến nhân lực tại chốt làm việc hết công suất.

Khoảng 7 giờ 30, lượng phương tiện đổ về đông khiến lực lượng chức năng làm việc hết công suất - Ảnh: Thanh niên

Ở đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng rào chia 2 làn đường được lực lượng chức năng tạo nên để kiểm soát lượng xe cộ qua lại, điều này khiến tình trạng tắc cục bộ trong khoảng thời gian từ 7-8 giờ sáng. - Ảnh: Zing news

Phương tiện bị ùn ứ, dồn sát vào nhau, nhiều người dân tỏ ra lo lắng khi không đảm bảo giãn cách - Ảnh: Thanh Niên

Về thực trạng giao thông trên tuyến, thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội), bình thường lưu lượng phương tiện trên tuyến QL32 đã đông, sau nghỉ lễ 2/9, người dân trở lại công việc, lên cơ quan kê khai dữ liệu phục vụ cấp giấy đi đường mới nên lưu lượng có tăng so với mấy ngày trước.

Tuy lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông đúc, nhiều chốt kiểm soát xảy ra tình trạng ùn ứ nhưng cũng có những điểm giao thông lại rất thông thoáng.

Tại điểm chốt trên phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cảnh sát phân đường thành 3 làn gồm: Làn xe máy, làn ô tô, làn xe luồng xanh để tránh tình trạng ùn tắc giao thông - Ảnh: Công an nhân dân

Tại điểm chốt dưới Trạm tàu điện ngầm trên cao ở nút giao giữa Hoàng Công Chất - Hồ Tùng Mậu - Văn Tiến Dũng, lượng phương tiện có tăng so với những ngày trước đó tuy nhiên giao thông vẫn diễn ra thông suốt - Ảnh: Công an nhân dân

Ở khu vực trung tâm, Phố Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) ít phương tiện qua lại - Ảnh: Vnexpress

Những ngày trước đường Chiến Thắng (quận Hà Đông) đoạn giao với đường Trần Phú vẫn để cho phương tiện lưu thông, nhưng hôm nay đường đã bị rào cứng bằng lưới b40, nhiều người dân phải quay đầu - Ảnh: Vnexpress 

Nhiều người còn lúng túng trong việc đề nghị cấp giấy đi đường mới

Ngày 6/9, quy định giấy đi đường theo mẫu mới hiệu lực, nhưng hàng nghìn trường hợp vẫn chờ thẩm định hồ sơ cấp giấy mới và chưa có hướng dẫn thống nhất từ cơ quan chức năng. Từ 6 giờ sáng ngày 6/9, Hà Nội siết chặt kiểm tra giấy đi đường mới tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố. Đa phần người dân được kiểm tra vẫn sử dụng mẫu giấy cũ tuy đã nắm được thông tin. Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết nhiều người chưa biết liên hệ cơ quan nào để xin cấp giấy đi đường. 

Trước mắt, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân về giấy đi đường mới, dự kiến 8/9 sẽ xử phạt nếu người dân ra ngoài không có giấy đi đường mẫu mới - Ảnh: Thanh niên

Theo Báo Tiền Phong chiều 5/9, tại chốt QL32 được bố trí ở khu vực cầu Diễn (Bắc Từ Liêm), trong hàng nghìn người và phương tiện qua lại đây trong thời điểm từ 13 - 16h, chỉ có hơn 30% có giấy tờ ra đường đầy đủ theo quy định, còn lại bị lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt trực yêu cầu quay đầu.

Tối 5/9 tại cuộc họp Giao ban Sở Chỉ huy thành phố Hà Nội với các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết trong ngày 6-7/9, hai ngày đầu thực hiện quy định giấy đi đường mới, các lực lượng chức năng "chưa xử phạt mà chỉ kiểm tra nhắc nhở".

Theo Công an TP.Hà Nội, trước mắt, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân về giấy đi đường mới, dự kiến 8/9 sẽ xử phạt nếu người dân ra ngoài không có mẫu này.

Nguyễn An H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội