6 lỗi sai thường thấy khi dùng kem chống nắng dạng xịt

Xịt chống nắng đúng cách sẽ giúp bảo vệ da tốt hơn

Thu hồi lô Kem chống nắng vitamin E kém chất lượng và vi phạm nhãn lưu hành

5 lỗi cơ bản khi dùng kem chống nắng

Những sai lầm khi thoa kem chống nắng bạn cần tránh

Không bôi kem chống nắng khi ra ngoài: Nên hay không nên?

1. Không dùng đủ lượng cần thiết

Để đạt hiệu quả chống nắng tối ưu, người trưởng thành cần thoa tối thiểu khoảng 30ml kem chống nắng lên cơ thể. Tuy nhiên, việc định lượng kem chống nắng dạng xịt là khá khó khăn. Người dùng có thể dễ dàng nhận thấy khi xịt, kem chống nắng sẽ tạo thành một lớp phủ lấp lánh trên da.

Bên cạnh đó, một phương pháp khác để định lượng chính xác hơn là xịt kem chống nắng vào lòng bàn tay trước khi thoa lên da.

Để đảm bảo hiệu quả bảo vệ, các chuyên gia khuyến cáo nên xịt kem chống nắng đủ lâu (ít nhất 6 giây cho mỗi vùng) và ở cự ly gần. Việc xịt nhanh hoặc từ khoảng cách xa sẽ không cung cấp đủ lượng kem cần thiết để bảo vệ da hiệu quả.

2. Dùng kem chống nắng dạng xịt trong không gian kín

Kem chống nắng dạng xịt nên được dùng ngoài trời, những nơi thông thoáng. Không dùng trong không gian kín như phòng tắm, xe hơi… Vì các hạt nhỏ từ bình xịt có thể gây kích ứng mũi, mắt, họng.

Tuy nhiên nếu bạn dùng trên bãi biển hoặc trên các phương tiện đang di chuyển như xe máy, thuyền,… hoặc những nơi có nhiều gió thì phần lớn kem sẽ bay mất và không đủ để thoa lên da.

3. Không dùng tay thoa đều lại

Quan niệm phổ biến rằng kem chống nắng dạng xịt không cần thoa lại bằng tay là không chính xác. Hiệu quả bảo vệ của kem chống nắng phụ thuộc vào việc hình thành một lớp màng đồng nhất trên da. Việc chỉ phun xịt mà không tán đều sẽ dẫn đến sự phân bố không đồng nhất của sản phẩm, làm giảm khả năng bảo vệ da một cách đáng kể.

Nên dặm lại kem chống nắng khoảng 2 tiếng/lần để tối ưu hiệu quả bảo vệ da

Nên dặm lại kem chống nắng khoảng 2 tiếng/lần để tối ưu hiệu quả bảo vệ da

4. Chỉ thoa kem 1 lần duy nhất

Khi tiếp xúc với bức xạ tia cực tím (UV) trong thời gian dài hoặc trong môi trường có cường độ UV cao, việc chỉ sử dụng một lớp kem chống nắng dạng xịt có thể không cung cấp lớp màng bảo vệ đầy đủ. Theo đó, việc tăng gấp đôi lượng kem sẽ mang lại hiệu quả bảo vệ tối ưu. Mặc dù dạng xịt sẽ tiện lợi cho việc thoa lại nhanh chóng, nhưng khó đảm bảo việc che phủ toàn bộ và đồng đều do sản phẩm thường trong suốt hoặc khó kiểm soát liều lượng.

Vì thế, đối với những trường hợp phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời liên tục trong thời gian dài, kem chống nắng dạng kem hoặc thỏi được ưu tiên hơn.

5. Tần suất thoa lại kem quá lâu

Để duy trì hiệu quả bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím, cần thoa lại kem chống nắng sau mỗi hai giờ, hoặc ngay lập tức sau khi tiếp xúc với nước hoặc đổ mồ hôi nhiều. Mặc dù một số sản phẩm được dán nhãn "chống nước" nhưng không có loại kem chống nắng nào có khả năng chống nước hoàn toàn. Quy tắc này áp dụng cho tất cả các loại kem chống nắng, kể cả những sản phẩm có chỉ số SPF (chỉ số đo lường khả năng chống tại tia UVB) cao hơn 30.

6. Sử dụng kem chống nắng cũ hoặc hết hạn

Kem chống nắng có thể mất đi hiệu quả bảo vệ theo thời gian. Các thành phần hoạt tính trong sản phẩm sẽ phân hủy dần, làm giảm khả năng ngăn chặn tia UV. Nhiệt độ cao trong thời gian dài cũng có thể đẩy nhanh quá trình này. Do đó, cần loại bỏ các sản phẩm kem chống nắng đã mở từ khoảng 1 năm trước hoặc đã tiếp xúc với nhiệt độ cao thường xuyên. Để duy trì hiệu quả, hãy bảo quản kem chống nắng ở nhiệt độ phòng, tránh để trong môi trường nóng như cốp xe sau khi sử dụng ngoài trời.

 
Hà Chi (Theo Health)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe đẹp