Những lầm tưởng về sex sẽ khiến bạn phải trả giá đắt

Bạn có thể có thai ngay lần đầu tiên quan hệ tình dục

Sex gặp nạn vì “cô bé” khô hạn

Phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng có làm mất ham muốn tình dục?

Bất lực nhìn chồng cặp bồ với người hơn tuổi

Cách cứu nguy cho chị em bị khô âm đạo, tìm lại hạnh phúc ái ân

Hãy xem bạn có từng hiểu sai về những chuyện liên quan đến sex không nhé!

Mãn kinh sớm thì tốt hơn là mãn kinh muộn bởi sẽ "sạch sẽ" hơn?

Sai

Mãn kinh sớm đồng nghĩa với việc người phụ nữ đã bắt đầu "bước sang dốc bên kia của cuộc đời". Lúc này, bởi buồng trứng đã dừng hoạt động, không còn tiết hormone estrogen - hormone đặc trưng giới tính nữ - nữa, nên da dẻ bắt đầu lão hóa nhanh, nhăn nheo, vú chảy xệ, da đồi mồi, tóc rụng và bạc, mất ngủ, bốc hỏa, lo âu, khô âm đạo, không còn ham muốn quan hệ vợ chồng... Hơn thế nữa, sự suy giảm hormone estrogen còn kéo theo bao hệ lụy với sức khỏe: Làm tăng nguy cơ mắc bệnh loãng xương, bệnh tim mạch, béo phì... Bởi vậy, là phụ nữ, chẳng ai muốn mình bị mãn kinh sớm cả.

Khi đã mãn kinh, phụ nữ sẽ không còn ham muốn tình dục?

Sai

Trong độ tuổi mãn kinh, nhiều phụ nữ vẫn còn có ham muốn tình dục, tuy nhiên đa số bị giảm ham muốn do sự suy giảm của hormone estrogen. Bên cạnh đó, chức năng tình dục cũng giảm hơn trước do sự lão hóa của cơ quan sinh dục (âm hộ khô, âm đạo khô teo, viêm nhiễm đường tiết niệu…).

Suy giảm hormone estrogen khiến phụ nữ không còn ham muốn tình dục

Khi đã mãn kinh, đa số phụ nữ sẽ ngại quan hệ tình dục?

Đúng

Có nhiều lý do khiến phụ nữ mãn kinh ngại quan hệ tình dục. Thứ nhất, khi đã mãn kinh, cơ quan sinh dục dần lão hóa với biểu hiện là khô âm đạo, teo âm đạo, cơ âm đạo không còn đàn hồi và co giãn như trước nữa, chất bôi trơn tự nhiên cũng ít hơn, gây đau đớn và khó chịu khi quan hệ. Thứ hai, do sự suy giảm hormone estrogen gây giảm ham muốn tình dục. Khi ham muốn không còn, người phụ nữ sẽ chẳng còn chút đam mê thể xác gì nữa. Thứ ba, trong giai đoạn mãn kinh, chị em phải đối mặt với sức khỏe thể chất giảm sút, nên ít ham muốn tình dục hơn thời trẻ là điều tất nhiên. 

Chỉ phụ nữ mãn kinh mới bị khô âm đạo?

Sai

Khô âm đạo là tình trạng âm đạo tiết ít hoặc không tiết chất nhờn khi có kích thích tình dục. Có nhiều nguyên nhân gây khô âm đạo, điển hình là do thiếu hụt nội tiết tố estrogen. Tình trạng này có thể gặp ở mọi phụ nữ, kể cả phụ nữ trẻ ngoài 20, 30 tuổi.

Khô âm đạo khiến chị em cảm thấy đau đớn, khó chịu khi phải quan hệ tình dục. Âm đạo khô teo làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa, viêm đường tiết niệu, giảm ham muốn tình dục… ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc yêu, hạnh phúc gia đình.

Nhiều người cho rằng, khô âm đạo sẽ tự hết mà chẳng cần can thiệp?

Sai

Tình trạng khô âm đạo sẽ ngày càng trầm trọng hơn, kéo theo viêm teo âm đạo, viêm đường tiết niệu... nếu không được can thiệp kịp thời. Hơn nữa, khô âm đạo chính là thủ phạm gây rạn nứt hạnh phúc gia đình. 

Muốn giảm tình trạng khô âm đạo, cần tìm đúng nguyên nhân để can thiệp. Có nhiều nguyên nhân gây khô hạn như: Do suy giảm hormone nội tiết tố nữ, do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh, do vệ sinh không đúng cách, do viêm nhiễm phụ khoa... 

Có nhiều cách để giải quyết tình trạng này, như sử dụng gel bôi trơn, kem làm ẩm âm đạo, sử dụng hormone thay thế dạng thuốc (HRT). Tuy nhiên, gel bôi trơn hay kem làm ẩm chỉ là giải pháp tình thế, không điều trị được căn nguyên. HRT lại tiềm ẩn nguy cơ ung thư vú, ung thư buồng trứng nếu không được bác sỹ kiểm soát chặt chẽ về liều lượng.

Để giúp phòng ngừa khô âm đạo, tăng cường ham muốn yêu, chị em có thể bổ sung thêm các thực phẩm giàu phytoestrogen (đậu nành, hạt lanh, dưa chuột, khoai lang…), sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng giúp bổ sung và cân bằng nội tiết tố. Trong đó, các sản phẩm thực phẩm chức năng chứa cao Hà thủ ô đỏ, cao mầm Cải củ, cao lá Sen bánh tẻ, cao lá Dâu non cùng các hoạt chất sinh học Pregnenolone, DHEA, Delta-Immune được đánh giá là an toàn và hiệu quả trong việc hỗ trợ cân bằng cội nguồn nội tiết tố nữ.

An An H+

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Sung mãn