Bệnh viện E tiếp nhận 15 nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở phường Nghĩa Đô, Hà Nội - Ảnh: laodong.vn.
Bắc Ninh công bố thành lập Trung tâm Cấp cứu và vận chuyển 115
Hồi sức cấp cứu trực tuyến cứu ca ngừng tim khi chơi pickleball
Học sơ cấp cứu cơ bản với các chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cập nhật tình trạng sức khỏe các nạn nhân vụ cháy chung cư mini
Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 7/1 tại số nhà 24, ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô (Hà Nội), gây hậu quả nghiêm trọng. Sáu nạn nhân bị bỏng nặng, có nguy cơ ngộ độc khí và tổn thương đường hô hấp đã được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và Chống độc, Bệnh viện E để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Bộ Y tế hoan nghênh Bệnh viện E cùng các chuyên gia đầu ngành đã chủ động, tích cực tham gia cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân. Đồng thời đề nghị Giám đốc Bệnh viện E tiếp tục tập trung nhân lực, phối hợp với các bệnh viện chuyên sâu và chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, điều trị. Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện cần khẩn trương chuyển người bệnh nhằm bảo đảm hiệu quả điều trị tốt nhất.
Ngoài công tác chuyên môn, Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện quan tâm chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý cho người bị nạn và thân nhân, đồng thời cập nhật, báo cáo chi tiết diễn biến điều trị về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.
Các bệnh nhân được theo dõi sát vì vụ cháy ngoài bỏng nhiệt, nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương thứ phát hệ hô hấp - Ảnh: laodong.vn.
Trước đó, khoảng 5h40 ngày 7/1, hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 90 m², nơi sinh sống của nhiều sinh viên và người lao động. Điểm cháy được xác định tại khu vực tầng 1, nơi để xe máy xăng, xe máy điện và xe đạp điện. Lửa kèm khói dày đặc nhanh chóng lan lên các tầng trên.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động một xe chỉ huy, bốn xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy sau đó được người dân sử dụng phương tiện tại chỗ dập tắt. Toàn bộ người trong nhà may mắn đều thoát được ra ngoài và được đưa sang bệnh viện E cấp cứu.
Do số lượng nạn nhân đông, Bệnh viện E đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ban Giám đốc cùng các khoa Hồi sức tích cực, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình và nhiều ê-kíp chuyên môn nhanh chóng phân loại, thăm khám và xử trí. Các xét nghiệm, chẩn đoán cận lâm sàng được triển khai ngay trong những phút đầu.
GS.TS Nguyễn Gia Bình trực tiếp thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương của từng bệnh nhân và hội chẩn với các chuyên gia Viện Bỏng Quốc gia để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.
Ths.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E cho biết, khi tiếp nhận 15 trường hợp được đưa vào cấp cứu, các bác sĩ đã phân loại ban đầu và nhận thấy có 6 bệnh nhân có biểu hiện tổn thương bỏng độ 1 đến độ 4 cùng nguy cơ diễn biến nặng, ngộ độc khí, tổn thương củng mạc và được chuyển khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Tất cả các trường hợp có biểu hiện nguy cơ tổn thương đường hô hấp đều được nhanh chóng soi phế quản để hút và làm sạch đường thở cũng như đánh giá tổn thương đường thở cụ thể. Sau nội soi phế quản, có 2 bệnh nhân bỏng độ 3, 4 đã đặt ống nội khí quản và thở máy.
Các bệnh nhân khác cũng có những biểu hiện tổn thương ở các mức độ nhẹ và vừa như rát họng, bỏng độ 1 ngoài da… Các bệnh nhân này tiếp tục được theo dõi sát vì ngoài bỏng nhiệt, nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, tri giác và tổn thương thứ phát hệ hô hấp.
Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.








Bình luận của bạn