Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm "Một thập kỷ bảo vệ toàn diện Tim mạch - Thận - Chuyển hóa"
Empagliflozin làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở bệnh nhân suy tim
Hy vọng mới cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính
Boehringer Ingelheim Việt Nam đồng hành cùng tỉnh Long An đẩy lùi bệnh dại
Boehringer Ingelheim chung tay nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam
Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Một thập kỷ bảo vệ toàn diện Tim mạch - Thận - Chuyển hóa” do Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp với tập đoàn dược sinh học Boehringer Ingelheim tổ chức, nhân kỷ niệm 10 năm Empagliflozin được chính thức đưa vào quy trình điều trị cho bệnh nhân trên thế giới.
Hội thảo quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tim mạch - Thận - Chuyển hóa trong nước và quốc tế cùng hơn 800 cán bộ y tế tham gia trực tiếp và trực tuyến, nhằm thảo luận về các xu hướng điều trị tiên tiến, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của can thiệp sớm và quản lý bệnh tim mạch - thận - chuyển hóa một cách toàn diện.
Hành động sớm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Các báo cáo tại Hội thảo cho thấy, nhóm bệnh lý Tim mạch – Thận – Chuyển hóa, bao gồm các bệnh lý Tim mạch, thận và các rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường, đang trở thành một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất hiện nay. Các bệnh lý này có mối quan hệ mật thiết với nhau, thường tồn tại đồng thời và có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh lý còn lại.
Cụ thể, hơn 60% bệnh nhân bệnh thận mạn có bệnh lý tim mạch, 30-40% bệnh nhân suy tim là có bệnh thận mạn, và có tới 40% bệnh nhân đái tháo đường có bệnh thận mạn, 16% bệnh nhân vừa suy tim đồng mắc đái tháo đường và bệnh thận mạn, 20-40% bệnh nhân suy tim có đái tháo đường, và khoảng 1 trong 3 bệnh nhân đái tháo đường có bệnh lý tim mạch. Do đó, việc điều trị không phải cho một bệnh lý riêng lẻ mà cần phải điều trị và bảo vệ đồng thời trên cả 3 bệnh này.
Đái tháo đường là bệnh lý có nhiều biến chứng nguy hiểm trên tim và thận – hai cơ quan đóng vai trò sống còn với người bệnh – và đang có xu hướng ngày càng tăng. Theo thống kê, trên thế giới có hơn 537 triệu người mắc đái tháo đường, hơn 60 triệu người sống chung với suy tim và số bệnh nhân thận mạn tính lên đến 850 triệu người.
Tại Việt Nam, các bệnh lý Tim mạch – Thận – Chuyển hóa hiện đang gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế, trong đó bệnh tim mạch đứng đầu (21%), và đái tháo đường – bệnh thận đứng thứ tư với 6,3% trong tổng gánh nặng bệnh tật quốc gia.
Cũng trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh vai trò thiết yếu của việc phối hợp giữa nhiều chuyên ngành y tế và can thiệp sớm để quản lý hiệu quả nhóm bệnh Tim mạch - Thận - Chuyển hóa.

GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ tại hội thảo
GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam chia sẻ: “Các bệnh về Tim mạch - Thận - Chuyển hóa có mối tương quan rất chặt chẽ và thường đồng mắc. Trong quá trình đó, chúng làm tăng nguy cơ và đẩy nhanh quá trình tiến triển của bệnh. Chính vì vậy, chúng ta rất cần can thiệp sớm trong quản lý các bệnh Tim mạch - Thận - Chuyển hóa để tầm soát, phát hiện và điều trị sớm cho những bệnh nhân có nguy cơ”.

GS. Javed Butler, Chủ tịch Viện nghiên cứu Baylor Scott and White tại Mỹ chia sẻ tại Hội thảo
GS. Javed Butler, Chủ tịch Viện nghiên cứu Baylor Scott and White tại Mỹ, cho biết: "Việc chủ động sàng lọc, đặc biệt ở những nhóm nguy cơ cao, là cách thức hiệu quả nhất để phòng tránh các biến chứng nặng. Phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời không chỉ kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân mà còn cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống, giảm bớt những nỗi đau về thể chất và gánh nặng tinh thần cho bản thân người bệnh và cả gia đình họ”.
Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2. Ước tính từ các nghiên cứu cho thấy rằng, nếu chúng ta có biện pháp can thiệp kịp thời và điều trị sớm thì mỗi năm có thể cứu sống hơn 21.682 bệnh nhân đái tháo đường type 2, giảm hơn 17.000 trường hợp tử vong do biến cố tim mạch, đồng thời giúp tiết kiệm khoảng 588 tỷ đồng nhờ giảm đáng kể chi phí cho nhu cầu lọc máu và điều trị biến chứng hằng năm.
Empagliflozin: Giải pháp đột phá điều trị bệnh chuyển hóa
Empagliflozin là hoạt chất được phát minh nhằm mục đích chính để điều trị đái tháo đường. Với những lợi ích vượt ngoài kiểm soát đường huyết, Empagliflozin là SGLT2i đầu tiên và duy nhất đến thời điểm hiện tại tại Việt Nam có chỉ định giảm tử vong tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường type 2 có kèm bệnh tim mạch, đồng thời giúp giảm tiến triển của bệnh thận mạn.
Được cấp phép từ năm 2018 và đến năm 2023, Empagliflozin tiếp tục được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt cho chỉ định suy tim nhờ hiệu quả giảm nguy cơ tử vong tim mạch và nhập viện do suy tim bất kể phân suất tống máu. Tiếp nối thành công đó, Empagliflozin được mở rộng chỉ định cho bệnh thận mạn với kết quả từ nghiên cứu trên phổ rộng bệnh nhân bệnh thận mạn bất kể mức UACR và eGFR thấp đến 20 ml/phút/1.73 m2.
Từ năm 2018 đến nay, Empagliflozin đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng sức khỏe tim mạch, thận và chuyển hóa cho 461.416 bệnh nhân tại Việt Nam, đồng hành cùng đội ngũ y bác sĩ nâng cao hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân kéo dài thời gian sống khỏe mạnh. Những nỗ lực này không chỉ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân mà còn góp phần giảm gánh nặng về lâm sàng, kinh tế và xã hội cho bệnh nhân, gia đình và hệ thống y tế Việt Nam.

Ông Oliver Koehncke, Tổng Giám đốc công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam
“Hành trình 10 năm tối ưu bảo vệ sức khỏe Tim mạch - Thận - Chuyển hóa bằng Empagliflozin là một cột mốc ý nghĩa, giúp hoàn thiện bức tranh điều trị toàn diện cho nhóm bệnh lý Tim mạch - Thận - Chuyển hóa. Việc nghiên cứu và phát triển Empagliflozin là minh chứng rõ nét, thể hiện di sản lâu đời của Boehringer Ingelheim trong việc không ngừng nâng cao chất lượng và cải tiến, để mang đến những thay đổi tích cực và giúp cứu sống hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới. Trong chặng đường tiếp theo, Boehringer Ingelheim cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các giải pháp đột phá trong lĩnh vực Tim mạch - Thận - Chuyển hóa, tiếp tục sứ mệnh cải thiện cuộc sống cho nhiều thế hệ, bởi vì, với chúng tôi, mỗi nhịp tim đều quan trọng và vô cùng trân quý”, Ông Oliver Koehncke, Tổng Giám đốc công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam, chia sẻ.
Bình luận của bạn