Hơn 2.000 y, bác sĩ Bạch Mai tự nguyện khám chữa bệnh ngoài giờ tại viện

PGS.TS Đào Hùng Hạnh, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai tư vấn cho người bệnh - Ảnh: Thế Anh.

Điều trị thành công ca bệnh hiếm gặp, cả thế giới mới có 10 người mắc

Mỗi ngày có 50 ca nhập viện vì đột quỵ, chuyên gia chỉ 3 cách phòng ngừa

Vẫn sống khỏe sau 7 năm mắc ung thư phổi di căn não

100 giờ giành lại sự sống cho thanh niên bị ngừng tim, vỡ tim

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, từ hôm nay (1/8), bệnh viện bắt đầu kéo dài giờ khám hàng ngày đến 21h, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Khung giờ này giúp người dân thuận tiện sắp xếp, tránh xếp hàng đông đúc, chờ đợi đến lượt khám; đồng thời cũng giúp các bác sĩ có thêm thu nhập mà không phải đến phòng mạch bên ngoài.

"Giá dịch vụ khám bệnh ngoài giờ hành chính không thay đổi. Bệnh viện sẽ bố trí đầy đủ tất cả các chuyên khoa và xét nghiệm, chiếu chụp như trong giờ hành chính, người dân hoàn toàn yên tâm", PGS Đào Xuân Cơ nói. Người dân có nhu cầu sẽ được khám tại nhà K1 - khoa Khám bệnh theo yêu cầu.

Tất cả các chuyên khoa, phòng khám được bố trí trong cùng tòa nhà K1, thuận tiện để người dân di chuyển. Các phòng chiếu chụp, siêu âm, nội soi, xét nghiệm được bố trí tập trung tại tầng 2 và tầng 3 của nhà K1.

Với các bệnh nhân có xét nghiệm máu, chiếu chụp, siêu âm thì chỉ sau 2 giờ sẽ có đầy đủ kết quả. Còn với trường hợp chỉ siêu âm, chụp X-quang thông thường thì chỉ sau 1 giờ đã có đầy đủ kết quả để bác sĩ kết luận và kê đơn thuốc.

Hơn 2.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, người lao động của Bệnh viện Bạch Mai đăng ký tự nguyện tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ - Ảnh: Thế Anh

Hơn 2.000 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, người lao động của Bệnh viện Bạch Mai đăng ký tự nguyện tham gia khám chữa bệnh ngoài giờ - Ảnh: Thế Anh

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ thêm, khi nghị quyết về khám bệnh ngoài giờ được thông qua, hầu hết y bác sĩ, người lao động ủng hộ. Số tiền thu được từ khám bệnh ngoài giờ phần lớn để chi trả cho nhân viên y tế, còn lại dùng cho hoạt động vận hành, khấu hao máy móc.

"Nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn cao cũng đăng ký tham gia khám chữa bệnh. Họ được bảo vệ về pháp lý, quyền lợi tốt hơn làm ở phòng khám ngoài", ông Cơ nói. Hiện có hơn 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y, cán bộ công nhân viên đăng ký tự nguyện (trong đó có hơn 500 bác sĩ lâm sàng, cận lâm sàng) làm thêm buổi tối.

 

Được biết, kế hoạch kéo dài thời gian phục vụ khám bệnh của nhân dân đã được Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn thảo luận trong các cuộc họp xin ý kiến của cán bộ và người lao động, đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giải quyết tình trạng "quá tải" hiện nay.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã khai trương và đưa vào sử dụng hàng loạt hệ thống thiết bị y tế hiện đại bao gồm 4 máy chụp cộng hưởng từ, 3 máy chụp Cắt lớp vi tính đa dãy, 19 Hệ thống nội soi tiêu hóa, 7 hệ thống phẫu thuật nội soi...

Bệnh viện cũng đã tiến hành các thủ tục đấu thầu mua sắm các máy móc thiết bị y tế hiện đại phục vụ cho công tác chuyên môn. Toàn bộ số thiết bị này được mua sắm trong thời gian cuối năm 2023, sau khi có một loạt chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế của Chính phủ và Bộ y tế như Nghị quyết 30, Thông tư 14 và Nghị định 07.

Với sự chuẩn kỹ lưỡng về trang thiết bị y tế, từ nay người bệnh có chỉ định chụp MRI tại BV Bạch Mai về cơ bản được chụp trong ngày mà không phải đợi chờ - Ảnh: Thế Anh

Với sự chuẩn kỹ lưỡng về trang thiết bị y tế, từ nay người bệnh có chỉ định chụp MRI tại BV Bạch Mai về cơ bản được chụp trong ngày mà không phải đợi chờ - Ảnh: Thế Anh

"Với việc thêm 4 máy chụp cộng hưởng từ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Bệnh viện Bạch Mai có 7 máy chụp cộng hưởng từ cùng lúc hoạt động, bệnh nhân có chỉ định chụp MRI về cơ bản được chụp trong ngày mà không phải đợi chờ” PGS. TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện cho biết.

Về công tác chuẩn bị, Ban giám đốc Bệnh viện xác định, cơ sở vật chất và con người vẫn là yếu tố then chốt, bên cạnh đó là sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, ứng dụng chuyển đổi số nhằm giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, tạo thuận lợi cho người dân.

 

Với khung thời gian khám bệnh rộng từ 6h - 21h ( từ thứ 2 - thứ 6) và từ 7h30 - 16h30 (thứ 7 và Chủ nhật), người dân sẽ có nhiều lựa chọn và thuận tiệp sắp xếp thời gian, công việc để đi khám bệnh hoặc đưa người thân đi khám.

Người bệnh có thể liên hệ Tổng đài 1900.888.866 để đặt lịch trong khung thời gian từ 7h30 đến 21h hoặc truy cập vào website và fanpage của Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thông tin và tham khảo lịch khám của bác sĩ.

Hiệp Nguyễn
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn