Quảng Ninh: Em bé thụ tinh nhân tạo đầu tiên ra đời

Quảng Ninh chào đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Quan hệ Mỹ – Cuba được “ươm mầm” bằng… thụ tinh nhân tạo

Anh "bật đèn xanh" cho việc sửa gien trong thụ tinh nhân tạo

Bà mẹ mang thai tư ở tuổi 65

Quyền thừa kế của trẻ thụ tinh trong ống nghiệm?

Sau 38 tuần thụ thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung - IUI) tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, sản phụ Vũ Thị Thanh Ngọc, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long đã trải qua ca phẫu thuật thành công. Bé trai Dương Minh Quân 3,3kg, chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Phó Giám đốc Bệnh viện, BS. Trần Thị Minh Lý - Trưởng kíp mổ vui mừng chào đón bé trai Dương Minh Quân (3,3 kg) ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo

Trong niềm vui vô bờ, chị Ngọc chia sẻ, vợ chồng chị kết hôn năm 2007 và đã có 1 con gái 6 tuổi. Năm năm qua, anh chị đã đi khám ở nhiều bệnh viện trong nước và được chẩn đoán hiếm muộn không rõ nguyên nhân; Đã điều trị nhiều lần nhưng không thành công. Tháng 7/2014, hai vợ chồng quyết định điều trị vô sinh tại bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và được chỉ định tiến hành phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ngay lần đầu điều trị chị đã thụ thai thành công và đón đứa con trai thứ hai sau nhiều năm chờ đợi.

Theo BS. Nguyễn Thị Minh Lý – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, việc đón em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo đánh dấu bước phát triển của Bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; Góp phần nâng cao chất lượng y tế, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, đặc biệt là những cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn con.

Thành công này cũng là cơ sở để Bệnh viện tiếp tục triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm thường (IVF) trong thời gian tới. 

Hiệp Nguyễn H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn